Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (Ảnh: AP)
Nhóm công tố do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu cũng yêu cầu Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Yong-hyun 25 năm tù giam với cùng cáo buộc. Các công tố viên đặc biệt tin rằng việc điều động UAV tới Triều Tiên vào tháng 10/2024 nhằm mục đích kích động sự trả đũa của Binh Nhưỡng. Theo đó, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Yong-hyun bị cáo buộc sử dụng việc này như một cái cớ để ra lệnh thiết lập thiết quân luật ở Hàn Quốc 2 tháng sau đó.
"Lợi ích quân sự của đất nước đã bị suy yếu nghiêm trọng vì hành vi điều động UAV xâm nhập Triều Tiên này đã gây thiệt hại đáng kể cho an ninh quốc gia" - nhóm công tố viên đặc biệt nói, cáo buộc hai người này đã phạm "tội ác chống lại nhà nước và nhân dân".
Các công tố viên lập luận rằng động thái này đã dẫn đến căng thẳng liên Triều leo thang vào thời điểm đó, đồng thời làm rò rỉ bí mật quân sự khi một trong những UAV quân sự của Hàn Quốc bị rơi ở Triều Tiên. Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Seoul nhiều lần điều máy bay không người lái xâm nhập khôgn phận nước này, đồng thời công bố hình ảnh một chiếc máy bay không người lái bị rơi.
Phiên tòa hôm 24/4 được tổ chức kín vì lý do an ninh quốc gia.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Yong-hyun (Ảnh: Yonhap)
Đầu tháng 4 này, nhóm công tố viên đã yêu cầu mức án 20 năm tù đối với ông Yeo In-hyung (cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc) và 5 năm tù đối với ông Kim Yong-dae (cựu Chỉ huy Bộ Tư lệnh Điều hành Máy bay không người lái) vì cáo buộc liên quan đến vụ điều động UAV này.
Sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phê duyệt luật khởi động các cuộc điều tra độc lập về nỗ lực thiết quân luật của ông Yoon Suk Yeol và những cáo buộc hình sự khác liên quan đến ông, vợ ông và các cộng sự.
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện đang bị giam giữ và phải đối mặt với nhiều phiên tòa hình sự liên quan đến nỗ lực thiết lập thiết quân luật bất thành của ông vào ngày 3/12/2024. Vào tháng 2 năm nay, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon Suk Yeol vì tội lãnh đạo cuộc nổi dậy thông qua tuyên bố thiết quân luật.
Bình luận (0)