Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)
Các bản ghi âm và bản chép lời được thực hiện trong những cuộc trò chuyện riêng tư giữa cựu Tổng thống Joe Biden với người viết tiểu sử, phục vụ cho cuốn hồi ký của ông. Đây là trọng tâm cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về việc ông xử lý các tài liệu mật sau khi kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống Mỹ.
Vụ kiện Bộ Tư pháp Mỹ của cựu Tổng thống Joe Biden diễn ra sau khi ông can thiệp vào một vụ kiện khác do tổ chức bảo thủ Heritage Foundation đệ trình. Vụ kiện liên quan đến yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) nhằm tìm kiếm các hồ sơ từ cuộc điều tra của cựu công tố viên đặc biệt Robert Hur.
Những bản ghi âm và bản chép lời này xuất phát từ các cuộc phỏng vấn mà ông Biden đã thực hiện với người viết tiểu sử Mark Zwonitzer cho cuốn hồi ký vào năm 2017 của ông mang tựa đề "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose" (Hãy hứa với con nhé, bố: Một năm của hy vọng, gian nan và mục đích sống).

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Wilmington, Delaware, ngày 7/9/2025 (Ảnh: MEGA/GC Images)
Các tài liệu này được Bộ Tư pháp Mỹ thu thập như một phần trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt, kết thúc vào tháng 2/2024. Cuộc điều tra kết luận rằng ông Biden "cố ý giữ lại và tiết lộ" các tài liệu mật, nhưng không khuyến nghị truy tố hình sự. Heritage Foundation đã yêu cầu tiếp cận các tài liệu này ngay sau khi vụ điều tra kết thúc.
Vụ kiện của cựu Tổng thống Biden nhằm củng cố thêm yêu cầu của ông về việc không chia sẻ các tài liệu nói trên với tổ chức tư vấn bảo thủ Heritage Foundation hoặc các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Mỹ viện dẫn quyền riêng tư của ông, cũng như cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đang hành động bất hợp pháp khi tìm cách công bố các hồ sơ này. Đơn kiện của ông Biden được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Washington, D.C.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ sẽ công bố các bản ghi âm và bản chép lời cho cả Heritage Foundation và Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vào ngày 15/6, trừ khi có lệnh của tòa án ngăn chặn việc công bố.
Bình luận (0)