Sáng ngày 20/6, tại Công viên APEC, Lễ khai mạc sự kiện "Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình Xanh bên bờ sông Hàn" đã chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026). Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 300 người với tâm điểm là triển lãm quy hoạch đô thị và hoạt động đạp xe cộng đồng mang đậm tinh thần bảo vệ môi trường.
Triển lãm hai thành phố: Chú trọng quy hoạch lấy con người làm trung tâm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại sự kiện. Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch
Mở đầu sự kiện là không gian triển lãm ảnh cộng đồng đầy ấn tượng, giới thiệu 18 tác phẩm nhiếp ảnh khắc họa sâu sắc những thành tựu trong quy hoạch đô thị bền vững, thiết kế lấy con người làm trung tâm và nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Song song với đó, đô thị Đà Nẵng cũng được tái hiện sống động với bản sắc của một thành phố biển thanh bình, phát triển năng động và đặt trọng tâm vào ngành du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại lễ khai mạc. Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường nhấn mạnh, Đan Mạch là đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng. Ông cho biết, quá trình hợp tác thời gian qua với các đối tác Đan Mạch đã mang lại cho Đà Nẵng rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về quản lý môi trường, quy hoạch không gian đô thị và phát triển hạ tầng giao thông xanh. Hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực hướng đến mục tiêu trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, thành phố môi trường và đáng sống của khu vực, dựa trên ba trụ cột chiến lược cốt lõi: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Theo đó, các mô hình phát triển tiên tiến của Copenhagen được chính quyền thành phố xem là một nguồn tham chiếu quan trọng, góp phần định hướng hoàn thiện chính sách và nâng tầm chất lượng đô thị theo hướng hiện đại, bền vững.
Cảm hứng giao thông xanh từ "thủ đô xe đạp" của thế giới
Copenhagen từ lâu đã được toàn cầu công nhận là thủ đô thân thiện với xe đạp nhất thế giới, giữ vững danh hiệu này qua nhiều năm và gần đây nhất là vào năm 2021. Tại đô thị này, 45% tổng số các chuyến đi làm và đi học hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp. Thống kê cho thấy người dân Copenhagen sở hữu tới hơn 744.500 chiếc xe đạp, con số này cao gấp 5 lần so với số lượng ô tô hiện có. Thậm chí, cứ 4 hộ gia đình có hai con thì lại có 1 hộ trang bị xe đạp chở hàng (cargo bike) để phục vụ sinh hoạt. Trung bình mỗi ngày, một người đi xe đạp tại Copenhagen di chuyển quãng đường lên tới 9 km.
Sự thành công này không tự nhiên mà có, nó bắt nguồn từ một triết lý thiết kế với ba yếu tố mang tính quyết định: "Cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng, và cơ sở hạ tầng". Hầu hết các tuyến đường lớn tại thủ đô Đan Mạch đều được bố trí làn xe đạp, phân tách an toàn bằng dải phân cách cứng với làn ô tô. Việc đầu tư bài bản đã mang lại lợi ích to lớn: đi xe đạp giúp giảm tới 28% nguy cơ tử vong sớm, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế - xã hội khổng lồ tương đương 2,3 tỷ Euro mỗi năm. Tính toán kinh tế vĩ mô chỉ ra rằng mỗi km đạp xe mang lại 7,11 DKK lợi ích kinh tế xã hội.
Đạp xe qua cầu Rồng - Lan tỏa sức sống xanh



Các đại biểu tham gia hành trình đạp xe nhằm lan tỏa thông điệp về lối sống xanh. Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch.
Truyền cảm hứng mạnh mẽ từ Đan Mạch, tâm điểm thu hút sự chú ý nhất của sự kiện chính là hành trình đạp xe cộng đồng. Hoạt động quy tụ sự tham gia của khoảng 300 đại biểu từ chính quyền thành phố, Đại sứ quán Đan Mạch, các doanh nghiệp khu vực miền Trung, học sinh sinh viên từ các trường Đại học, Trường Hy Vọng và những người yêu thích xe đạp tại Đà Nẵng. Hành trình lăn bánh đi qua các công trình biểu tượng của Đà Nẵng như Cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, qua đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiện đại của Cầu Trần Thị Lý và Cầu Sông Hàn. Sự kiện không chỉ khuyến khích tinh thần thể thao mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về vai trò của xe đạp trong việc kiến tạo một hệ thống giao thông đô thị xanh, sạch và thân thiện với người dân.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz phát biểu tại sự kiện. Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch.
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Nicolai Prytz hào hứng chia sẻ: "Tôi nhận thấy Copenhagen và Đà Nẵng có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều là những thành phố cảng ven biển năng động, cùng theo đuổi mục tiêu chung về phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, lấy con người làm trung tâm và xây dựng cộng đồng thân thiện với xe đạp. Tôi thực sự rất ấn tượng trước nguồn năng lượng và sự hưởng ứng của cộng đồng tại sự kiện hôm nay... Tôi tin tưởng rằng quan hệ giữa Đan Mạch và thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển hướng đến chuyển đổi xanh, phát triển đô thị bền vững, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối giữa người dân hai bên trong thời gian tới.".
Năm 2023, Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh với Đan Mạch. Sự kiện quy mô tại Đà Nẵng lần này không chỉ phản ánh tầm nhìn vĩ mô giữa hai quốc gia về việc xây dựng các đô thị đáng sống, mà còn cho thấy sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch như Carlsberg và APM Terminals vào quá trình chuyển đổi xanh của miền Trung Việt Nam.
Triển lãm ảnh về hai thành phố sẽ tiếp tục mở cửa tự do phục vụ công chúng đến hết ngày 22/6 tại Công viên APEC, đem đến cơ hội quý báu để người dân khám phá không gian đô thị kiểu mẫu và trực tiếp góp phần lan tỏa lối sống xanh.
Bình luận (0)