Đà Nẵng đưa internet vệ tinh đến 14 thôn, điểm trường vùng khó khăn

VTV.vn - Đà Nẵng đưa internet vệ tinh Starlink đến 14 thôn, điểm trường vùng sâu, vùng xa, giúp người dân tăng cơ hội tiếp cận thông tin và học tập.

Để khắc phục tình trạng trắng sóng, lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, thành phố Đà Nẵng đã đưa dịch vụ internet vệ tinh Starlink vào sử dụng tại 14 thôn, điểm trường. Qua đó, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, phục vụ học tập và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Tại thôn A Pát, xã A Vương, người dân Cơ Tu lần đầu tiên được tiếp cận internet thông qua dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink, được cung cấp miễn phí trong thời gian 6 tháng.

Không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc hằng ngày, việc duy trì kết nối internet có ý nghĩa quan trọng đối với người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là khi xảy ra mưa lũ, giúp hạn chế tình trạng bị cô lập.

Bà Bhươch Thị Ail, người dân thôn A Pát, xã A Vương, cho biết bà con rất vui mừng khi khu vực có sóng internet. Anh Zơ Râm Sa, Trưởng thôn A Pát, chia sẻ việc có kết nối giúp người dân thuận tiện liên lạc với bên ngoài, không còn bị cô lập như trước và có thêm điều kiện hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

Đến nay, người dân tại 4 thôn và 10 điểm trường thuộc 6 xã của thành phố Đà Nẵng đã được lắp đặt thiết bị và hỗ trợ miễn phí dịch vụ viễn thông vệ tinh.

Đà Nẵng đưa internet vệ tinh đến 14 thôn, điểm trường vùng khó khăn - Ảnh 1.

Tại các điểm trường, internet cũng giúp giáo viên thuận tiện hơn trong số hóa bài giảng và tiếp cận nguồn học liệu. Chị Zơ Râm Thị Bẹp, giáo viên Trường Mầm non xã A Vương, cho biết có internet giúp điểm trường dễ dàng kết nối với điểm trường chính, qua đó thuận lợi hơn trong công tác phối hợp nuôi dạy trẻ.

Theo ông Đặng Đại Huynh, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng số, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, ngành chức năng tranh thủ những ngày thời tiết khô ráo để triển khai dứt điểm trong tháng 9, bảo đảm khi bước vào mùa mưa, người dân và chính quyền có thể duy trì kết nối, liên lạc thông suốt.

Thời gian tới, việc xóa các điểm lõm sóng, trắng sóng tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và hải đảo sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với mục tiêu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách số, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin, học tập và các dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng miền núi, vùng khó khăn.

Tin liên quan

FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.