Đà Nẵng hướng tới danh hiệu Di sản thế giới hỗn hợp cho Ngũ Hành Sơn.
Theo định hướng xây dựng hồ sơ, Đà Nẵng xác định Ngũ Hành Sơn có 6 nhóm giá trị nổi bật toàn cầu, gồm 4 tiêu chí về văn hóa và 2 tiêu chí về thiên nhiên. Thành phố đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các bước nhận diện, bảo vệ và hoàn thiện cơ sở khoa học cho các giá trị này.
Về văn hóa, Ngũ Hành Sơn được xác định là không gian ghi dấu quá trình giao lưu, tiếp biến giữa các cộng đồng Sa Huỳnh, Champa và Đại Việt, đồng thời lưu giữ hệ thống di tích, dấu tích khảo cổ, nghề đá mỹ nghệ Non Nước và các văn khắc trên đá. Đáng chú ý, 78 bản văn khắc Hán - Nôm tại các vách đá, hang động nơi đây đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022.
Quần thể cũng phản ánh sự giao thoa của nhiều dòng tín ngưỡng, tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và tín ngưỡng Mẫu, được duy trì qua đời sống cộng đồng và các lễ hội.

Nơi có sự giao thoa của nhiều dòng tín ngưỡng, tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và tín ngưỡng Mẫu, được duy trì qua đời sống cộng đồng và các lễ hội.
Ở phương diện tự nhiên, Ngũ Hành Sơn gồm 6 ngọn núi đá cẩm thạch nằm giữa dải cồn cát ven biển, gắn với hệ thống hang động, sông Cổ Cò và biển. Khu vực này được đánh giá có giá trị về địa chất, địa mạo....
Trước khi hướng tới danh hiệu quốc tế, Ngũ Hành Sơn đã có nhiều lớp giá trị được ghi nhận. Quần thể danh thắng được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2018, làng đá mỹ nghệ Non Nước là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hệ thống "Ma nhai" được UNESCO ghi danh, 7 cây cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam và Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du khách tham quan Ngũ Hành Sơn.
Để chuẩn bị hồ sơ, Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Di sản thế giới UNESCO và các chuyên gia quốc tế hỗ trợ xác lập luận cứ về giá trị nổi bật toàn cầu, thực hiện phân tích so sánh với các di sản tương đồng trên thế giới và đánh giá tác động di sản.
Năm 2025, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn đón hơn 2 triệu lượt khách. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi tổng thể khu danh thắng vào năm 2023, tạo cơ sở cho việc bảo tồn và phát huy giá trị quần thể trong thời gian tới.
Bình luận (0)