Từ ngày 1/4, thành phố Đà Nẵng chính thức áp dụng chế tài xử phạt đối với các hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Trước đó, công tác tuyên truyền, vận động đã được lực lượng chức năng triển khai sâu rộng nhằm giúp người dân nắm rõ quy định. Đáng chú ý, song song với việc siết chặt kỷ cương, thành phố cũng xây dựng lộ trình cụ thể nhằm bảo đảm sinh kế cho những tiểu thương thực sự khó khăn.
Theo quy định mới, mọi hành vi đặt vật dụng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và lên đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. Các vi phạm liên quan đến quảng cáo sai quy định hoặc dừng, đỗ xe trái phép cũng bị xử lý nghiêm, với mức phạt cao nhất lên đến 10 triệu đồng.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều kênh, từ trực tiếp đến trực tuyến, phần lớn các tuyến phố đã trở nên quy củ, thông thoáng hơn. Nhiều tiểu thương đã chủ động dọn dẹp, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, ủng hộ chủ trương của thành phố, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.
Điểm mới trong đợt ra quân lần này là việc phân loại rõ đối tượng xử lý. Thành phố kiên quyết xử phạt các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn đã có mặt bằng nhưng vẫn cố tình chiếm dụng không gian chung. Đối với những tiểu thương không có mặt bằng, phụ thuộc hoàn toàn vào vỉa hè để mưu sinh, các địa phương sẽ tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ khó khăn. Trên cơ sở đó, thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bố trí khu vực kinh doanh tập trung, bảo đảm các điều kiện về cảnh quan, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Không dừng lại ở các đợt ra quân, Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm lập lại trật tự đô thị bằng việc duy trì giám sát thường xuyên, đi kèm với chế tài xử lý nghiêm minh. Mục tiêu không chỉ là xây dựng vỉa hè thông thoáng, phố phường sạch đẹp mà còn hướng tới một lộ trình sinh kế phù hợp, nhân văn cho người lao động, bảo đảm hài hòa giữa kỷ cương đô thị và đời sống người dân.
Bình luận (0)