Cù Lao Chàm được biết đến là khu du lịch sinh thái biển đa dạng.
Ngày 28/1, UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đã ký Quyết định số 37 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 416 của tỉnh Quảng Nam cũ, chính thức thành lập Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu của Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, hệ thống mốc giới và phân định rõ ranh giới trên đảo, dưới biển. Đồng thời xây dựng cơ chế quản lý toàn diện gồm quy chế quản lý, phương án quản lý rừng bền vững, đề án phát triển du lịch sinh thái, phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Phát triển sinh kế cộng đồng bền vững, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề khai thác không bền vững, xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng.
"Duy trì và bảo tồn nghiêm ngặt các hệ sinh thái trọng yếu như rạn san hô, thảm cỏ biển, khu hệ rong biển, rừng tự nhiên và các loài thủy sinh nước ngọt. Đẩy mạnh truyền thông, giám sát rác thải nhựa, đầu tư công nghệ tái chế và xử lý sự cố môi trường. Nâng cao năng lực quản lý, truyền thông, giáo dục môi trường cho cán bộ và cộng đồng", UBND Thành phố Đà Nẵng thông tin.
Để đạt được các mục tiêu trên, UBND Thành phố Đà Nẵng tập trung vào các chương trình ưu tiên, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, tuần tra kiểm soát biển, phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường phục hồi hệ sinh thái bằng việc khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, xây dựng vườn thực vật, phục hồi san hô và thảm cỏ biển, nhân rộng mô hình rạn nhân tạo, phát triển sinh kế cộng đồng vùng đệm như hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch cộng đồng, mô hình đồng quản lý tài nguyên rừng, biển, xác định sức tải hệ sinh thái, triển khai các tour du lịch sinh thái phục vụ khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài.
Theo đó, lộ trình năm 2026 - 2027 sẽ cắm mốc, thả phao phân khu, xây dựng quy chế quản lý, khoanh nuôi tái sinh rừng, phục hồi san hô và thảm cỏ biển, hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đệm. Giai đoạn 2028 - 2029 thực hiện nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng bằng cây bản địa, phục hồi loài nguy cấp trên cạn, nghiên cứu sức tải du lịch sinh thái và đến năm 2030 sẽ hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích bảo tồn, đánh giá kế hoạch quản lý, tiếp tục duy trì các hoạt động bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.
Bình luận (0)