Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP thu hút các nhà đầu tư. Ảnh: Quốc Hưng
Từ hương vị núi rừng đến cơ hội đầu tư
Trong không gian trưng bày sản phẩm bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, những gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tham quan, trải nghiệm.

Xã Mường Ảng có 8 sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Ảnh: Quốc Hưng
Từ những gói cà phê mang hương thơm đặc trưng của vùng cao Mường Ảng, các sản phẩm mắc ca, chè cổ thụ cho đến nhiều mặt hàng chế biến từ nông sản địa phương… tất cả đã tạo nên một “bức tranh” sinh động về tiềm năng nông nghiệp của Điện Biên.
Đặc biệt, gian hàng của Cafe Hải An thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nhờ các sản phẩm cà phê chế biến sâu mang thương hiệu địa phương. Những ly cà phê đậm vị vùng cao được pha tại chỗ khiến nhiều khách tham quan thích thú.
Ông Trương Văn An, đại diện Công ty TNHH Hải An chia sẻ: Để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, công ty đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, gồm máy rang, máy nghiền và máy bắn màu, giúp công ty phát triển đa dạng dòng sản phẩm như cà phê bột (loại 200g, 500g), cà phê túi lọc, cà phê hòa tan. Trung bình đơn vị sản xuất ra thị trường trên 20 tấn cà phê/năm. Thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan nhằm chiếm lĩnh phân khúc thị trường tiện dụng trong nước và một số nước trong khu vực.
“Hội nghị xúc tiến đầu tư là cơ hội rất tốt để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Những năm gần đây, cà phê Mường Ảng ngày càng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nhờ chất lượng ổn định và hương vị đặc trưng.” Ông An nói.

Ông Trương Văn An (người đứng thứ 3 từ trái sang phải) giới thiệu sản phẩm cà phê của Công ty. Ảnh: Quốc Hưng
Theo ông An, điều quan trọng hiện nay không chỉ là sản xuất nguyên liệu mà cần đầu tư mạnh vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi giá trị bền vững cho nông sản địa phương.
Bên cạnh cà phê, các sản phẩm mắc ca, chè cổ thụ của các huyện vùng cao cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít nhà đầu tư đã trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, vùng nguyên liệu và khả năng mở rộng quy mô chế biến tại địa phương.
Nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng nông nghiệp Điện Biên
Có mặt tại khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, ông Nguyễn Quang Hải, đại diện một doanh nghiệp chế biến nông sản tại Hà Nội cho biết ông khá bất ngờ trước chất lượng và sự đa dạng của các sản phẩm nông nghiệp Điện Biên.
“Điện Biên có nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển nông sản đặc hữu. Điều tôi quan tâm là địa phương đã bắt đầu chú trọng xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Đây là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư,” ông Hải chia sẻ.

Sản phẩm Chè cổ thụ Tủa Chùa. Ảnh: Quốc Hưng
Theo nhiều doanh nghiệp, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang hướng mạnh tới các sản phẩm sạch, hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng. Đây chính là cơ hội lớn để các sản phẩm nông nghiệp vùng cao Điện Biên tiếp cận thị trường rộng hơn, nhất là phân khúc khách hàng cao cấp.
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, nhiều doanh nghiệp địa phương còn chủ động quảng bá tiềm năng vùng nguyên liệu, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chế biến nông sản, du lịch trải nghiệm và phát triển kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các nhà đầu tư tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Quốc Hưng
Điểm nhấn tại khu vực trưng bày là chuyến tham quan của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác. Tại các gian hàng, Phó Thủ tướng đã trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm nông nghiệp, quy trình sản xuất và định hướng phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên.
Sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ không chỉ là nguồn động viên lớn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn mở ra kỳ vọng về những chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn cho phát triển nông nghiệp vùng cao.
Kỳ vọng nâng tầm thương hiệu nông sản vùng cao
Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, những năm gần đây, tỉnh đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sản phẩm từ Mắc Ca. Ảnh: Quốc Hưng
Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Tỉnh xác định nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế. Chúng tôi đang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm.”
Theo ông Cương, tỉnh cũng ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, hạ tầng và các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất.
Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp địa phương kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm thổ cẩm cũng được nhiều người quan tâm. Ảnh: Quốc Hưng
Giữa không gian hội nghị sôi động, những sản phẩm mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc đã và đang kể câu chuyện riêng về vùng đất Điện Biên – nơi không chỉ giàu truyền thống lịch sử mà còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao.

Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên có 155 sản phẩm OCOP được chứng nhận, trong đó nhiều sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao. Ảnh: Quốc Hưng
Từ những hạt cà phê Mường Ảng, Tuần Giáo; những cây chè cổ thụ Tủa Chùa hàng trăm năm tuổi đến các vùng mắc ca đang phát triển mạnh, Điện Biên đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản Việt Nam. Và phía sau mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là kỳ vọng về sinh kế bền vững cho người dân vùng cao, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương trong tương lai.
Bình luận (0)