Trong tuyên bố mới nhất vào ngày hôm nay (30/9, giờ địa phương), đội ngũ pháp lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun - nam chính phim Nữ hoàng nước mắt - đã làm rõ vấn đề anh có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron vào thời điểm đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không. Theo những bằng chứng mới, trong thời gian đi nghĩa vụ, Kim Soo Hyun có bạn gái nhưng người này không phải Kim Sae Ron. Trong những ghi chép được lấy từ nhật ký thời gian đó của Kim Soo Hyun, anh không hề có quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron trong thời gian anh phục vụ trong quân ngũ. Đội ngũ pháp lý của nam diễn viên đã đưa ra các ghi chép nhật ký và thư từ làm bằng chứng.
Vào ngày 30/9, luật sư Go Sang Rok của Công ty Luật Pil, người đang xử lý vụ án hình sự của Kim Soo Hyun, tuyên bố: "Sau khi được bổ nhiệm làm đại diện cho Kim Soo Hyun, tôi đã xem xét tất cả các tài liệu. Trong nhật ký quân ngũ, Kim Soo Hyun ban đầu ghi lại cuộc sống hàng ngày và sau đó bắt đầu viết về bạn gái khi đó của mình. Anh ấy thường mang những lá thư kiểu nhật ký này ra ngoài trong thời gian nghỉ phép để chia sẻ với cô ấy".
Luật sư Go nhấn mạnh rằng những lá thư Kim Soo Hyun viết cho bạn gái chứa đựng những lời lẽ lãng mạn rõ ràng như "Anh yêu em", trong khi những ghi chú của anh dành cho Kim Sae Ron chỉ giới hạn ở những suy ngẫm hàng ngày, cập nhật thời tiết và kinh nghiệm trong quân ngũ.
"Hồ sơ đã bị bóp méo, những lá thư anh ấy gửi bạn gái 2 năm sau đó được đặt cạnh những lá thư gửi Kim Sae Ron, tạo ra ấn tượng sai lệch về một mối quan hệ lãng mạn. Vào thời điểm đó, họ không hề có mối quan hệ nào" - luật sư đại diện của Kim Soo Hyun cho biết.
Luật sư Go cũng cho biết thêm rằng thư từ trao đổi với bạn gái của Kim Soo Hyun chủ yếu xoay quanh những vấn đề thường thấy của các cặp đôi.
Vụ bê bối đời tư của Kim Soo Hyun nổ ra vào tháng 3 năm nay - sau khi kênh YouTube Garo Sero Institute tuyên bố nam diễn viên đã có mối quan hệ với Kim Sae Ron từ khi cô còn là thiếu niên. Kênh này thậm chí còn công bố những bức ảnh riêng tư mà họ cho là để chứng minh cho tuyên bố này. Công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist, đã ngay lập tức phủ nhận cáo buộc và khởi kiện.
Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ban hành lệnh tạm thời yêu cầu Garo Sero Institute chấm dứt hành vi mà tòa án định nghĩa là hành vi theo dõi đối với Kim Soo Hyun. Garo Sero Institute đã kháng cáo nhưng yêu cầu đã bị bác bỏ. Trong khi đó, đội ngũ của Kim Soo Hyun vẫn khẳng định rằng một đoạn hội thoại được cho là ghi âm do phía đối lập công bố đã bị thao túng bằng công nghệ AI.
Theo nhóm luật sư của Kim Soo Hyun, trong một cuộc họp báo ngày 7/5, Kim Se-eui đã phát một nội dung mà ông ta tuyên bố là bản ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron, được cho là được tạo ra bằng công nghệ giọng nói deepfake trí tuệ nhân tạo. Ông ta khẳng định rằng Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron đã có quan hệ tình cảm từ hồi trung học và cáo buộc phía Kim Soo Hyun đã đưa ra 4 tỷ Won (2,9 triệu USD) cho một người tố giác để đổi lấy tệp âm thanh. Ông này còn cáo buộc thêm rằng khi lời đề nghị bị từ chối, hai sát thủ đã được thuê để có hành động bạo lực với người này.
Bản ghi âm gây tranh cãi sau đó đã được gửi đến Cơ quan Pháp y Quốc gia để phân tích, và cho đến nay, kết quả phân tích vẫn chưa được công bố.
Đội ngũ pháp lý của Kim Soo Hyun đã đệ đơn khiếu nại Viện Garo Sero vì vi phạm Đạo luật Trừng phạt Theo dõi và phỉ báng theo Đạo luật Mạng Thông tin và Truyền thông. Nhưng cho đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, sự nghiệp của Kim Soo Hyun đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ kiện tụng này và theo các chuyên gia phân tích, khả năng quay trở lại thời kỳ đỉnh cao của nam diễn viên - trước khi bê bối xảy ra - là rất khó.


Bình luận (0)