Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Một nữ sinh 17 tuổi ở Phú Thọ vừa được cấp cứu trong tình trạng đái tháo đường mới phát hiện kèm biến chứng toan ceton nặng. Trước đó khoảng nửa tháng, người bệnh xuất hiện mệt mỏi kéo dài, khát nước nhiều, sụt 5kg trong vòng một tháng và đau đầu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết lúc đói lên tới 31,7 mmol/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường. Người bệnh đồng thời bị toan ceton đái tháo đường - biến chứng cấp tính nguy hiểm xảy ra khi cơ thể thiếu insulin nghiêm trọng, có thể dẫn tới hôn mê, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Các bác sĩ đã khẩn trương hồi sức, bù dịch, truyền insulin liên tục và theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực. Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, người bệnh được chuyển đến Khoa Nội tiết - Đái tháo đường để điều trị chuyên sâu bằng hệ thống theo dõi đường huyết liên tục (CGM).
Theo ThS.BS Dương Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, đái tháo đường type 1 là bệnh tự miễn có thể gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các dấu hiệu điển hình gồm uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài.
Bên cạnh đó, đái tháo đường type 2 cũng đang có xu hướng trẻ hóa do lối sống ít vận động, thừa cân béo phì, thường xuyên sử dụng đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn và chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh.
Các chuyên gia khuyến cáo đái tháo đường không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khát nhiều, tiểu nhiều, sụt cân bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài, người dân cần đi khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người bệnh
Bình luận (0)