Sáng 6/11, tại Đắk Lắk, trời bắt đầu có mưa, âm u hơn so với ngày hôm qua. Sóng biển đã lớn hơn.
Tại khu vực gần biển ở Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, các cơ sở kinh doanh đã phải dùng hàng trăm bao cát để chắn sóng, tránh tình trạng triều cường gây sạt lở khi bão đổ bộ.
Theo thông tin được đưa ra tại cuộc họp tổ chức tối qua (5/11) ở Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk, đến 16h ngày hôm qua, có 15/2.560 tàu cá còn hoạt động trên biển. Các tàu này đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm của bão.
Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk triển khai lực lượng khoảng 6.000 người tham gia phòng chống bão số 13, cùng các lực lượng công an và lực lượng tại chỗ khác. Đơn vị này đã điều động 2 xe thiết giáp sẵn sàng có mặt tại các khu vực trọng yếu, cô lập, chia cắt để triển khai các phương án phòng, chống bão số 13.

Các địa phương ven biển đã bố trí những điểm tránh, trú bão, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân.
Tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành di dời các hộ dân ở những vùng triều cường, xung yếu, có nguy cơ sạt lở về nơi tránh trú an toàn. Các địa phương ven biển đã bố trí những điểm tránh, trú bão, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân.
Đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản, đúng 11h trưa nay, tất cả phải lên bờ. Nếu hộ dân nào không chấp hành sẽ bị bị lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế.
Bão số 13 được nhận định là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có nhiều tác động nguy hiểm đến khu vực Trung Bộ, trong đó có các địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, do đó cần đặt công tác phòng, chống bão số 13 trong "tình trạng khẩn cấp hơn, nguy hiểm hơn". Người dân cần cảnh giác cao độ để chủ động ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản, giảm thiểu thiệt hại.
Bình luận (0)