Đắk Lắk định vị du lịch bằng 6 lợi thế khác biệt của biển, rừng và văn hóa

VTV.vn - Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch dựa trên giá trị khác biệt, lấy cà phê, biển, rừng và văn hóa làm nền tảng xây dựng thương hiệu đến năm 2030.

Du lịch Đắk Lắk được định hướng phát triển theo mô hình coi giá trị và trải nghiệm là trọng tâm. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy

Du lịch Đắk Lắk được định hướng phát triển theo mô hình coi giá trị và trải nghiệm là trọng tâm. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy

Đắk Lắk định hướng chuyển từ tăng trưởng dựa trên số lượng khách sang tối ưu giá trị mỗi chuyến đi, lấy cà phê, voi, cồng chiêng, biển, rừng và công viên địa chất làm những sản phẩm khác biệt.

Du lịch Đắk Lắk đang được định hướng phát triển theo mô hình coi giá trị và trải nghiệm là trọng tâm, thay vì chỉ chạy theo lượng khách. Đây là nền tảng được đặt ra trong dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu hình thành một điểm đến thống nhất giữa không gian cao nguyên và biển.

Điểm nhấn của định hướng mới là xác lập những lợi thế mà Đắk Lắk có khả năng tạo khác biệt thay vì cạnh tranh trực diện với các điểm đến khác. Sáu nhóm sản phẩm được xác định cần ưu tiên gồm cà phê, công viên địa chất toàn cầu, voi, cồng chiêng, biển và sinh thái rừng.

Đắk Lắk định vị du lịch bằng 6 lợi thế khác biệt của biển, rừng và văn hóa - Ảnh 1.

Sáu nhóm sản phẩm được xác định cần ưu tiên gồm cà phê, công viên địa chất toàn cầu, voi, cồng chiêng, biển và sinh thái rừng. Ảnh: Đặng Hiếu

Trong đó, cà phê được đặt ở vị trí nổi bật trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến. Đến năm 2030, tỉnh định hướng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới", đồng thời phát triển du lịch cà phê thành thương hiệu du lịch quốc gia, có khả năng cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

Đắk Lắk định vị du lịch bằng 6 lợi thế khác biệt của biển, rừng và văn hóa - Ảnh 2.

Cà phê được đặt ở vị trí nổi bật trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến. Đắk Lắk. Ảnh: Thúy An

Không gian du lịch cũng được tổ chức lại theo hướng kết nối các lợi thế thay vì phát triển rời rạc. Ba hành lang được định hướng gồm Đông - Tây kết nối cao nguyên với biển, ven biển Bắc - Nam phía Đông; sinh thái - văn hóa Bắc - Nam nội vùng Tây Nguyên. Cách tiếp cận này tạo cơ sở để hình thành các hành trình liên vùng, kết nối sản phẩm biển, rừng, văn hóa và cà phê trong cùng một hệ sinh thái trải nghiệm.

Theo dự thảo, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu đón trên 15 triệu lượt khách, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 15,49%/năm. Du lịch dự kiến đóng góp trực tiếp khoảng 12,5% GRDP của tỉnh. Đến năm 2050, mục tiêu được nâng lên hơn 53 triệu lượt khách và mức đóng góp trực tiếp khoảng 15% GRDP.

Đắk Lắk định vị du lịch bằng 6 lợi thế khác biệt của biển, rừng và văn hóa - Ảnh 3.

Thương hiệu du lịch Đắk Lắk được định hướng theo hình ảnh du lịch xanh của biển và rừng, gắn với bản sắc văn hóa và những giá trị đặc hữu của địa phương.

Để chuyển các lợi thế thành năng lực cạnh tranh, tỉnh Đắk Lắk dự kiến dành hơn 6.550 tỷ đồng vốn ngân sách trong giai đoạn 2026-2030 và thu hút 33 dự án đầu tư phát triển du lịch. Cùng với hạ tầng, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm phát triển sản phẩm đặc thù, mở rộng thị trường liên kết vùng, hoàn thiện chính sách, phát triển nhân lực du lịch cộng đồng và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Một yêu cầu khác được đặt ra là xác định các địa bàn có vai trò động lực để xây dựng chương trình phát triển riêng, phù hợp với đặc trưng từng khu vực. Qua đó, thương hiệu du lịch Đắk Lắk được định hướng theo hình ảnh du lịch xanh của biển và rừng, gắn với bản sắc văn hóa và những giá trị đặc hữu của địa phương.

Tầm nhìn đến năm 2050 là đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến sinh thái - văn hóa đặc sắc của Việt Nam và có vị thế quốc tế, đồng thời phát triển thành điểm đến cà phê đặc sắc của châu Á và trung tâm giao lưu văn hóa cà phê quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.