Các sản phẩm thổ cẩm địa phương hút du khách tham dự.
Phường Ea Kao được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Ea Kao (cũ) và phường Ea Tam (cũ), là nơi sinh sống của 26 dân tộc, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Hiện địa phương còn bảo tồn 35 ngôi nhà dài truyền thống, lưu giữ 18 bộ cồng chiêng và duy trì nhiều nghi lễ đặc trưng như lễ cúng bến nước, lễ hạ nêu.
Trên địa bàn có điểm du lịch cộng đồng Buôn Tơng Jŭ, khu Lâm viên Ea Kao và hồ Ea Kao – danh lam thắng cảnh cấp tỉnh (được xếp hạng năm 2012) với cảnh quan sinh thái đa dạng, không gian xanh, trong lành.

Quang cảnh hội nghị.
Đáng chú ý, mô hình du lịch cộng đồng tại Buôn Tơng Jŭ bước đầu phát huy hiệu quả, đồng thời, chương trình livestream “Ea Kao xin chào” triển khai từ tháng 1/2026 cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc số hóa quảng bá văn hóa, ẩm thực, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận du khách.
Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra nhiều “điểm nghẽn” đang kìm hãm phát triển du lịch địa phương: hoạt động còn mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ; công tác quy hoạch quỹ đất, quản lý trật tự xây dựng còn bất cập; áp lực đô thị hóa thu hẹp không gian văn hóa truyền thống, hệ thống xử lý chất thải chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước lòng hồ.
Đóng góp ý kiến, các chuyên gia từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch và Trường Đại học Tây Nguyên đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm: xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng và kiến trúc nhà dài, phát triển các mô hình farmstay, homestay ven hồ gắn với nông nghiệp sinh thái bền vững, kết nối tour, tuyến đưa Ea Kao vào chuỗi điểm đến trọng điểm khu vực Tây Nguyên, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Gia Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ea Kao nhấn mạnh, đây là dịp để chính quyền và các bên liên quan thống nhất giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, hướng tới lợi ích bền vững cho cộng đồng. Các ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, với mục tiêu xây dựng Ea Kao theo định hướng “Hiện đại - Văn minh - Nghĩa tình - Bản sắc”, từng bước trở thành điểm đến du lịch trọng điểm phía Tây của tỉnh.
Hồ Ea Kao là điểm đến thu hút khách du lịch tại phường Ea Kao. (Ảnh: Thanh Hải)
UBND phường Ea Kao xác định các định hướng chiến lược nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện quy hoạch; quản lý chặt chẽ quỹ đất ven hồ, ngăn chặn tình trạng xây dựng tự phát làm phá vỡ cảnh quan; đồng thời kêu gọi các dự án du lịch sinh thái phù hợp, gắn với bảo vệ mảng xanh và nguồn nước.
Địa phương định hình sản phẩm du lịch đặc thù thông qua việc xây dựng, hoàn thiện 3 mô hình điểm gồm: “Buôn trong phố” tại buôn Mdŭk, “Du lịch trải nghiệm nông nghiệp sinh thái” tại buôn Čư Mblim và “Làng nghề dệt thổ cẩm” tại buôn Tơng Jŭ, qua đó tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng, mang đậm bản sắc.
Song song đó, phường ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải đồng bộ, hiện đại, bảo đảm không xả thải trực tiếp xuống lòng hồ Ea Kao, khuyến khích phát triển các mô hình farmstay, homestay theo hướng bền vững, gắn với sản xuất nông nghiệp.
Về nguồn lực con người, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực, phối hợp với các cơ sở đào tạo như Trường Đại học Tây Nguyên để tổ chức bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.
Bình luận (0)