Đắk Lắk lan tỏa sắc màu văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên.
Đoàn Đắk Lắk tham gia trình diễn nghệ thuật khèn Mông, liên hoan văn nghệ quần chúng, giới thiệu trang phục truyền thống và nghề thủ công của đồng bào Mông. Cùng với các chương trình biểu diễn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật, nhạc cụ, trang phục, thổ cẩm và sản phẩm thủ công, đồng thời giới thiệu ấn phẩm quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Đoàn Đắk Lắk tham gia trình diễn nghệ thuật khèn Mông.
Việc kết hợp giới thiệu di sản với quảng bá sản phẩm bản địa góp phần đưa hình ảnh văn hóa Mông ở Đắk Lắk đến gần hơn với công chúng, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch gắn với bản sắc cộng đồng.

Liên hoan văn nghệ quần chúng, giới thiệu trang phục truyền thống và nghề thủ công của đồng bào Mông.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 khai mạc tối 9/10 tại Quảng trường 7/5, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 11/10, quy tụ nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh, thành phố: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Sự phong phú của di sản văn hóa Mông.
Chương trình gồm các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực, thể thao và trò chơi dân gian. Tiếng khèn, điệu múa, dân ca cùng các nghề dệt lanh, thêu, vẽ hoa văn bằng sáp ong, chạm bạc, rèn thủ công góp phần giới thiệu sự phong phú của di sản văn hóa Mông. Các môn kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao tạo không gian giao lưu giữa các đoàn.
Một trong những hoạt động điểm nhấn là Carnaval đường phố dự kiến diễn ra tối 10/10, với các màn trình diễn văn hóa truyền thống và đồng diễn khèn Mông mang chủ đề “Vũ điệu kết đoàn”.

Là cơ hội để Đắk Lắk quảng bá văn hóa Mông gắn với hình ảnh du lịch địa phương.
Ngày hội là dịp để các địa phương giới thiệu di sản, sản phẩm đặc trưng và tăng cường giao lưu văn hóa. Với Đắk Lắk, đây cũng là cơ hội quảng bá văn hóa Mông gắn với hình ảnh du lịch địa phương.
Bình luận (0)