Lãnh đạo trường Hoàng Việt nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Trường Tiểu học, THCS & THPT Hoàng Việt ngày 11/4 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một chặng đường phát triển với nhiều dấu ấn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại Đắk Lắk.
Tại buổi lễ , ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của nhà trường và hệ thống giáo dục ngoài công lập đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng cho học sinh. Đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định qua nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tiếp tục theo học tại các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước."

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Đình Hiền - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng trường Hoàng Việt chia sẻ, hệ thống giáo dục ngoài công lập luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, xây dựng ngôi trường thành nơi mang lại giá trị đào tạo nhân tài cho tương lai", Bên cạnh đó, các trường còn chú trọng đào tạo để học sinh tốt nghiệp THPT với tỷ lệ 100% và có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và quốc gia.

Ông Lê Đình Hiền - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Trường Hoàng Việt.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi lễ và đánh giá cao sự phát triển của hệ thống trường ngoài công lập.
Sau 10 năm, đến nay trường Hoàng Việt đã phát triển với quy mô hơn 3.600 học sinh, hơn 450 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, môi trường học tập ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của người học.

Lãnh đạo nhà trường nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã trao tặng Bằng khen cho trường Hoàng Việt. Đồng thời, trường Hoàng Việt nhận chứng nhận Cambridge English Education Partner (CEEF). Thời gian tới, trường Hoàng Việt kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Đắk Lắk.
Bình luận (0)