Trước tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động phức tạp, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để chấn chỉnh, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ và trục đường huyết mạch trên địa bàn.

Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (mặc đồ quân phục màu xanh) trực tiếp chỉ đạo xử lý xe quá khổ quá tải.
Tại Quốc lộ 25, đoạn qua xã Sơn Hòa (Đắk Lắk), sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh – đã trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức mật phục, ghi hình và kiểm tra công khai các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.
Qua kiểm tra 10 xe tải chở keo, đất đá, vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp chở quá tải trọng cho phép, trong đó có xe vi phạm tới 200%. Nhiều xe còn thay đổi kích thước thành, thùng nhằm tăng khối lượng hàng hóa chuyên chở.

Chiếc xe 78F-003.27 (vượt 117,72%) do chủ xe trực tiếp điều khiển.
Đáng chú ý, một số tài xế không hợp tác. Như trường hợp tài xế xe tải BKS 78C-069.62 đã bỏ xe ven đường, tắt máy, khóa cửa rời khỏi hiện trường. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.
Tài xế Trần Hồng Hải – người điều khiển xe vi phạm – thừa nhận: "Chạy xe quá tải rất nguy hiểm cho người đi đường. Tôi xin hứa từ nay sẽ không vi phạm nữa và mong anh em tài xế chấp hành nghiêm để tránh tai nạn đáng tiếc."

Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ trên tuyến địa bàn.
Đại tá Trần Bình Hưng khẳng định: "Việc xử lý xe quá tải là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, làm hư hỏng hạ tầng. Do đó, mọi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, công khai."
Thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm trên toàn địa bàn, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng và tính mạng người dân.
Bình luận (0)