Đắk Lắk là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt mưa lũ lịch sử lần này. Tại xã Tuy An Tây, lũ đã rút nhưng hôm qua (24/11), hàng chục hộ gia đình ở thôn Vĩnh Xuân rơi vào cảnh mất nhà sau một vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Sau khi mưa lớn liên tục từ chiều ngày 20/11, con đường đi qua xóm Lớn thuộc thôn Vĩnh Xuân đã xuất hiện nhiều vết nứt, sau đó, đất sạt trượt khiến nhiều nhà dân bị sập. Từ ngày 20/11 đến nay, các vết trượt tiếp tục xảy ra và nhiều nhà sập, nứt hơn. Nhiều hộ phải bỏ nhà còn tài sản cũng không lấy được gì.

Hiện tất cả 35 hộ với 119 nhân khẩu đều được UBND xã Tuy An Tây di dời ở tạm tại trường học, trụ sở thôn. UBND xã Tuy An Tây kiến nghị đầu tỉnh Đắk Lắk đầu tư khẩn cấp khu tái định cư thôn Vĩnh Xuân với kinh phí 50 tỷ đồng để ổn định cuộc sống người dân trước Tết.

Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, tối 24/11, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, đã phát thông báo khẩn nguy cơ sạt lở lớn tại đồi thôn 4 Yang Reh. Khu vực sạt lở nằm gần tuyến Quốc lộ 27 và phía dưới chân đồi có các hộ dân đang sinh sống. UBND xã đã di dời các hộ dân dưới chân đồi đến nơi an toàn.
Đến 24/11, nhiều khu dân cư ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bị cô lập và ngập nước. Mặc dù nước lũ đã rút rất sâu, nhưng tình trạng chia cắt ở các khu vực dọc theo hệ thống sông Bàn Thạch vẫn còn nghiêm trọng. Trong số đó, thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân tiếp tục là nơi bị cô lập hoàn toàn, 120 hộ dân vẫn chưa thể tiếp cận lương thực và các dịch vụ thiết yếu một cách ổn định.
UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập lụt và bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn các xã, phường theo Quyết định số 02110/QĐ-UBND, ngày 20/11 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Cụ thể, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 3 triệu đồng; mỗi hộ còn lại được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương hỗ trợ và quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Viêt Nam tỉnh Đắk Lắk.
UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với các địa phương liên quan tổng hợp số liệu các hộ dân bị ngập lụt và bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn để làm cơ sở tham mưu hỗ trợ cho các địa phương theo quy định.
Bình luận (0)