Vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng ngăn dịch bệnh bùng phát sau bão lũ.
Ngày 23/11, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, ngành đã huy động bảy đoàn công tác xuống khu vực phía Đông tỉnh để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân sau đợt mưa bão gây ngập sâu.
Nhiều địa phương đang đối mặt tình trạng rác thải, bùn đất và xác động vật xuất hiện dày đặc trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm. Trước thực trạng này, ngành y tế đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, thu gom và xử lý rác thải nguy cơ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh được huy động tối đa, phối hợp với y tế cơ sở và chính quyền địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch sau bão.
Lực lượng công an và quân đội cũng được điều động hỗ trợ thu dọn, vận chuyển rác thải, nạo vét bùn đất tại khu dân cư, trường học và trạm y tế, giúp công tác xử lý môi trường được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn.
Để bảo đảm an toàn dịch tễ, ngành Y tế đã cấp bổ sung hóa chất sát khuẩn, Cloramin B và trang bị bảo hộ cho các địa bàn ngập nặng, đồng thời hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và khử trùng khu vực gia đình.

Bùn đất, rác thải và xác gia súc bị cuốn trôi dễ sinh ra nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh.
Giám đốc CDC tỉnh Hoàng Hải Phúc cho hay, đơn vị đang tiếp nhận thuốc, vật tư hỗ trợ từ các đơn vị y tế, phân công tổ công tác xuống tận vùng khó khăn để đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh. Ông cho biết nguy cơ xuất hiện các bệnh tiêu chảy, bệnh da liễu, sốt xuất huyết và bệnh đường hô hấp tăng cao do lượng bùn đất, rác thải và xác gia súc bị cuốn trôi.
“Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp cùng quân đội, công an và chính quyền địa phương để triển khai tổng vệ sinh môi trường càng sớm càng tốt,” ông Phúc nhấn mạnh, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm và xử lý nguồn nước sạch để phòng dịch sau bão.
Bình luận (0)