Tiệm bánh mì của ông A. gây ngộ độc cho 86 người.
Sáng 4/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Lê Văn A., sinh năm 1992, trú tại thôn 2, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, là chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng. Mức xử phạt được đưa ra là 80 triệu đồng do cơ sở này đã thực hiện hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cùng với hình thức phạt tiền, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh và cung cấp thực phẩm của tiệm bánh mì này trong thời gian 3 tháng theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngoài ra, chủ cơ sở phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho toàn bộ các nạn nhân.

Tiệm bánh mì của ông A. gây ngộ độc cho 86 người.
Vụ việc bắt đầu vào ngày 27/3 khi tiệm bánh mì Quốc Hùng bán ra khoảng 300 ổ bánh mì cho người dân trên địa bàn. Ngay trong ngày, những trường hợp đầu tiên đã xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt, đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Theo thống kê của ngành y tế, tính đến ngày 7/4, tổng số người phải nhập viện điều trị liên quan đến tiệm bánh này đã lên tới 86 người. Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác nhận có 5/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Đối với các mẫu thực phẩm lấy từ cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện mẫu rau và dăm bông bị nhiễm Salmonella spp, riêng mẫu rau còn ghi nhận nhiễm vi khuẩn Escherichia coli ở mức cao. Việc xử lý nghiêm cơ sở vi phạm không chỉ nhằm khắc phục hậu quả trực tiếp mà còn là lời cảnh báo về trách nhiệm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Bình luận (0)