Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong ứng phó với bão là bảo vệ hệ thống truyền tải điện. Tại Hà Tĩnh hiện có hơn 600 km đường dây 500 kV, gần 400 km đường dây 220 kV cùng 3 trạm biến áp. Nếu xảy ra sự cố trong bão, nguy cơ mất liên kết truyền tải điện Bắc – Nam là rất lớn. Vì vậy, công tác kiểm tra, củng cố các vị trí xung yếu đã được triển khai sớm để bảo đảm an toàn cho toàn hệ thống.

Tại khu vực xã Kỳ Hoa, nơi tập trung nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV, lực lượng quản lý vận hành đã túc trực nhiều ngày qua. Đây là địa bàn giáp biển, chịu tác động trực tiếp của gió mạnh. Công tác kiểm tra, gia cố kỹ thuật nhằm chống văng lắc đường dây, bảo đảm vận hành an toàn vẫn đang được tiến hành khẩn trương ngay trong sáng nay.

Đơn vị truyền tải điện Hà Tĩnh đã bố trí 100% nhân lực, phương tiện và vật tư tại chỗ tại các điểm chốt dọc tuyến đường dây và trạm biến áp, sẵn sàng xử lý mọi tình huống khi bão đổ bộ.
Ông Lê Trọng Thái, Đội trưởng Đội truyền tải điện Hà Tĩnh, cho biết: “Cơ bản đến lúc này, toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, với sức gió mạnh của bão, các đường dây trung thế, hạ thế cấp điện cho hộ dân cùng hệ thống cột điện vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng, dễ xảy ra sự cố gián đoạn. Do đó, người dân cần chủ động sạc đầy các thiết bị tích điện và phương tiện liên lạc trước khi bão vào".

Với sự chuẩn bị từ sớm, ngành điện lực Hà Tĩnh đang tập trung cao độ để bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải, đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão số 10 đổ bộ.
Bình luận (0)