Thành phố Hà Nội đã chính thức bổ sung 230.000 m³ nước mỗi ngày đêm cho sông Tô Lịch, xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Đây là nguồn bổ cập thứ hai, sau nguồn từ Hồ Tây, nhằm cải thiện dòng chảy và chất lượng nước của con sông.
Tại công trình đập dâng thuộc phường Thanh Liệt, 230.000 m³ nước được xả vào sông Tô Lịch qua hệ thống ống dẫn dài 1,7 km từ Nhà máy Yên Xá.
Ông Lê Đức Thọ, cư dân phường Tương Mai, cho biết: “Lần này cải tạo sông phải nói là thay đổi ngỡ ngàng. Trước đó tôi nghĩ dòng sông phải rất lâu mới cải tạo được như hôm nay. Nhìn dòng sông bây giờ rất lạ, rất mới".

Trưởng Ban Quản lý Dự án xử lý nước thải Yên Xá, ông Trương Quốc Bảo, thông tin: “Bắt đầu từ 20/9, Ban vận hành dẫn nước sau xử lý về sông với lưu lượng hiện tại 230.000 m³/ngày đêm, sẽ tiếp tục tăng lên 270.000 m³ theo công suất thiết kế. Lưu lượng này bổ cập đều cho sông Tô Lịch".
Cụm công trình này thu gom nước thải từ 245 họng xả dọc tuyến sông, dẫn về Nhà máy Yên Xá xử lý với công suất tối đa 270.000 m³/ngày đêm. Sau xử lý, nước được chia làm hai hướng: một phần chảy ngược về thượng lưu đập để dâng cao mực nước toàn tuyến sông Tô Lịch, phần còn lại chảy qua cửa van xuống hạ lưu, ra sông Nhuệ hoặc trạm bơm Yên Sở. Dòng nước chảy về thượng lưu còn lan tỏa đến sông Lừ và sông Sét, góp phần cải thiện chất lượng nước tại các dòng sông này.

GS. TS. Lê Văn Nghị, Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển, nhận định: “Cụm công trình này bổ cập nước cho khoảng một nửa tổng chiều dài của bốn con sông nội đô".
Theo các nhà khoa học, bước tiếp theo sau khi hoàn thành công trình là điều chỉnh quy trình vận hành, điều tiết tiêu thoát lũ cho hệ thống sông nội đô. Sở Xây dựng đang nghiên cứu, tính toán và dự kiến ban hành hướng dẫn vận hành nhằm đảm bảo đạt mục tiêu cải thiện chất lượng nước.
Bình luận (0)