(Ảnh: AP)
Đan Mạch tuyên bố sẽ bắt đầu triển khai lính nghĩa vụ đến Greenland như một phần của việc mở rộng đáng kể sự hiện diện quốc phòng của nước này tại vùng lãnh thổ Bắc Cực.
Động thái điều động lính nghĩa vụ tới Greenland của Đan Mạch là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường năng lực của Đan Mạch và NATO tại vùng lãnh thổ này, cũng như ở khu vực Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm về an ninh. Greenland hiện đang chịu áp lực địa chính trị sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định muốn mua lại hòn đảo này.
Chính phủ và Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch xác nhận với truyền thông địa phương rằng lính nghĩa vụ sẽ được triển khai đến Greenland theo hình thức luân phiên trong thời gian nghĩa vụ quân sự 11 tháng. Lực lượng nghĩa vụ sẽ tham gia các nhiệm vụ phù hợp, không đòi hỏi huấn luyện chuyên sâu kéo dài. Tuy nhiên, giới chức Đan Mạch không nêu cụ thể số lượng lính nghĩa vụ được điều động cũng như thời điểm bắt đầu triển khai.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus nói thêm rằng việc gửi lính nghĩa vụ đến Latvia - nơi Lực lượng Vũ trang Đan Mạch đang đóng quân - chắc chắn cũng là một lựa chọn phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus thăm quân đội đóng ở Kangerlussuaq, Greenland, ngày 22/6/2026 (Ảnh: AP)
Hiện tại, Đan Mạch có khoảng 300 quân nhân chuyên nghiệp đóng tại Greenland và con số này dự kiến sẽ tăng lên 1.000 trong năm nay.
Quyết định trên được cho là nhằm củng cố sự hiện diện quân sự thường trực và luân phiên, hỗ trợ các cuộc tập trận chung và tăng cường bảo vệ chủ quyền trong khu vực của Đan Mạch.
Giới chức Đan Mạch mô tả việc triển khai quân đến Greenland là một phần của Chiến dịch Arctic Endurance (Kiên cường Bắc Cực) và các hoạt động huấn luyện liên quan. Đan Mạch đã gửi hàng trăm binh sĩ bổ sung đến Greenland vào đầu năm nay, cùng với số lượng hạn chế binh lính từ các đồng minh NATO. Nước này hiện đang lên kế hoạch duy trì sự hiện diện lớn hơn đáng kể trong năm 2026 và những năm sau đó. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh tại Bắc Cực.
Đan Mạch hiện duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự từ năm 1849. Theo số liệu gần đây, lực lượng vũ trang nước này có hơn 13.000 quân nhân, trong đó khoảng 1/3 là lính nghĩa vụ.
Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có vị trí chiến lược quan trọng giữa Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời được đánh giá là giàu tài nguyên chưa khai thác, bao gồm cả khoáng sản đất hiếm. Lãnh thổ rộng lớn của Greenland - nằm ở vị trí chiến lược giữa khu vực Bắc Mỹ và châu Âu - đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng của quốc tế.
Chính quyền Đan Mạch đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải thể hiện quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Vương quốc - gồm Đan Mạch, Greenland và quần đảo Faroe - trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh giữa các cường quốc về quyền kiểm soát ở vùng Cực Bắc.
Bình luận (0)