Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, diễn ra trong 3 ngày qua. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn Liên bang Nga đạt 56,66%, cao hơn các kỳ bầu cử trước.
Theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng Nước Nga Thống nhất - đảng cầm quyền tại Nga - dẫn đầu với hơn 57% số phiếu. Đứng thứ 2 là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 14% số phiếu, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,3%, Đảng Những con người mới với 7,9% và Đảng Nước Nga Công bằng với 5,1%.
Tuy nhiên, đây mới là kết quả sơ bộ sau khi 20% biên bản bầu cử được xử lý. Theo bà Ella Pamfilova, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, kết quả kiểm phiếu cuối cùng sẽ được công bố không sớm hơn ngày 25/9.

(Ảnh chụp màn hình)
Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt kinh tế liên quan đến cuộc xung đột vẫn tiếp tục tác động tới nhiều lĩnh vực của Nga.
Kết quả bầu cử Duma Quốc gia được xem là thước đo quan trọng phản ánh mức độ đồng thuận và lòng tin của người dân đối với Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin trong bối cảnh kinh tế, chính trị còn nhiều thách thức. Nhiệm vụ cốt lõi của Duma Quốc gia Nga khóa mới là hoạch định, phân bổ nguồn lực quốc gia và dẫn dắt nước Nga vượt qua những khó khăn trong giai đoạn mới.
Bình luận (0)