Quy định về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/03/2019 17:04 GMT+7

VTV.vn - Quy định này được cho là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân.

Một quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân vừa được Bộ Chính trị ban hành. Theo quy định này, người đứng đầu cấp ủy các tỉnh, các huyện trong cả nước phải định kỳ tiếp dân ít nhất một tháng một ngày.

Quy định vừa ban hành của Bộ Chính trị được cho là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, góp phần giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc kéo dài hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước