Nạn đánh bắt thủy sản tận diệt bằng xung điện và hóa chất độc hại đang để lại những hệ lụy cho môi trường và sinh kế của người dân.
Dù đã vệ sinh nhiều lần nhưng chủ bè cá ở Cồn Sơn (TP Cần Thơ) đã vớt được nhiều cá nuôi bị chết. Đây là hậu quả của vụ xiệt điện và thuốc tôm cách đây 7 ngày.
Thời điểm đó, bà con ở Cồn Sơn phát hiện cá bè nổi đầu, bỏ ăn rồi hao hụt dần. Người làm công phải tổ chức thu gom xác cá vào buổi sáng để giữ vệ sinh môi trường cho khách đến tham quan.
Để tránh bị thua lỗ thêm, các hộ đã gọi thương lái bán gấp cá điêu hồng với giá 35.000 đồng/kg, thấp hơn thị trường khoảng 5.000 đồng. Đó là chưa kể, một số gia đình chịu thêm tổn thất khi cá thu hoạch xong bị chết, đối tác trả lại.

Chủ bè cá vớt được nhiều cá nuôi bị chết.
Theo người dân địa phương, cá lồng bè ở đây bị chết hoặc nổi lờ đờ có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc tôm. Trước đó, tối 10/6, bà con phát hiện nhiều xuồng máy đánh bắt trái phép ở khu vực này. Có khả năng các đối tượng đã thả hóa chất đầu độc hại trong quá trình xiệt điện để thu gom sản vật được nhiều hơn.
Dấu hiệu để nhận biết nguồn nước bị dính độc là mắt cá bị nổ, bơi lờ đờ, biếng ăn rồi chết. Năm trước, nhiều lồng bè ở Cồn Sơn cũng đã bị thiệt hại nặng vì một số đối tượng lén lút thả thuốc đầu độc tôm, cá tự nhiên.

Hàng loạt bè cá của bà con đang bị thiệt hại nặng nề sau khi xuất hiện các đối tượng xiệt điện trộm.
Khu vực Cồn Sơn là điểm nuôi cá lồng bè lý tưởng, cũng là điểm du lịch nổi tiếng của TP Cần Thơ. Tuy nhiên, mỗi năm một vài lần, bà con ở đây lại chịu thiệt hại nặng nề bởi tình trạng xiệt điện, thả thuốc tôm làm cá chết.
Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp quyết liệt để bảo vệ môi trường sinh thái cũng như đời sống sản xuất của bà con.
Bình luận (0)