Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận nam ngư dân 34 tuổi sau gần 2 ngày bị cáp tời cuốn đứt bàn chân khi đang đánh bắt hải sản trên biển.
Trước đó, bạn thuyền đã dùng bột ngọt (mì chính) đắp trực tiếp lên vết thương với mục đích cầm máu. Khi vào viện, mỏm cụt có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, mô mềm phồng rộp, cháy xém và có mùi bất thường.
Các bác sĩ nhận định việc mô bị tổn thương tiếp xúc lâu với bột ngọt có thể làm tình trạng tại chỗ nặng thêm, tăng nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng. Người bệnh đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi lên đến cẳng chân.
Ekip phẫu thuật tiến hành cắt lọc phần mô tổn thương và loại bỏ dị vật, đồng thời thực hiện tháo khớp Chopart cải tiến nhằm bảo tồn tối đa chiều dài chi. Các bác sĩ chỉnh sửa xương và cân bằng lại hệ thống gân cơ vùng mỏm cụt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chịu lực và phục hồi chức năng sau này.
Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ. Theo BSNT.CK1 Trần Tuấn Kiệt, Khoa Ngoại tổng hợp, thách thức của tháo khớp Chopart là nguy cơ mất cân bằng giữa các nhóm cơ, khiến mỏm cụt biến dạng và chịu lực không tốt. Nếu không được xử lý phù hợp, người bệnh có thể gặp khó khăn khi sử dụng chân giả và phục hồi vận động.
Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo không đắp bột ngọt, thuốc lá, tro, đất hoặc bất kỳ chất nào lên vết thương để cầm máu. Những vật liệu này có thể làm nhiễm bẩn vết thương, gây tổn thương mô và tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Khi bị đứt lìa chi hoặc có vết thương chảy máu nhiều, cần dùng gạc, khăn hoặc vải sạch ép trực tiếp lên vết thương và duy trì lực ép trong khi chờ cấp cứu. Không tự ý đắp chất khác vào vết thương.
Nếu có phần chi bị đứt lìa, cần bọc phần chi trong túi sạch, kín; sau đó đặt túi vào một túi hoặc vật chứa khác có đá lạnh để làm mát, tránh để phần chi tiếp xúc trực tiếp với đá hoặc ngâm trong nước.
Người bị nạn cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Với tai nạn xảy ra trên biển, cần đồng thời liên hệ lực lượng cứu hộ để tổ chức vận chuyển và cấp cứu.
Bình luận (0)