Đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng

VTV.vn - Sáng 9/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí sửa đổi.

Thống nhất sự cần thiết ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến lĩnh vực dầu khí, mở đường cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8. 

Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để có nhiều hơn những chính sách đột phá trong dự thảo Luật như: xem xét chuyển từ cơ chế ưu đãi đầu tư sang cạnh tranh toàn cầu; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hội đồng, các thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia trong việc quyết định các dự án nhóm B, nhóm C để chủ động chịu trách nhiệm, giảm bớt việc xin ý kiến các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế ưu đãi và khai thác tận thu đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, bảo đảm rõ ràng, hợp lý, khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Đáp ứng yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh năng lượng - Ảnh 1.

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết được xem là cơ chế then chốt để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, hoàn toàn không vụ lợi, tham nhũng hay tiêu cực.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.