Việt Nam có trăm triệu lá cờ và mỗi chúng ta cũng là một ngọn cờ. Một ngọn cờ tuy nhỏ bé nhưng cũng góp phần làm nên những sức mạnh lớn lao. Trong năm qua, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Năm 2025, năm ghi dấu nhiều quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình tương lai phát triển của đất nước. Năm 2025 cũng là năm mà đất nước ta trải qua nhiều mất mát, đau thương do thiên tai bất thường.
Dấu ấn 2025 là những cơ hội đang mở ra trước mắt, hoặc là những thành công trên nhiều lĩnh vực. Nhưng với một số người, đó có thể là những xáo trộn trong cuộc sống vì những thay đổi, hoặc thậm chí có những người khác lại đang gặp phải những khó khăn và thách thức mới.
Vượt lên trên mọi trở ngại, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp và cả đất nước ta đã gặt hái được những kết quả, những thành tựu nhất định. Và càng trong thử thách, người Việt càng bừng lên lý trí, sáng lên sức mạnh nội sinh.
Nhìn lại hành trình của cả một năm qua, những dấu ấn thay đổi đều được khởi nguồn từ tư duy "dám nghĩ, dám làm" vì lợi ích của cộng đồng và trên hết là lợi ích của quốc gia.
Cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn"
8h ngày 30/6/2025, một sự kiện trọng đại được tổ chức đồng loạt trên cả nước: Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kể từ đây, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của đất nước bắt đầu từ ngày 1/7/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Lê
Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước. Bản đồ hành chính các tỉnh thành của Việt Nam từ đây đã được vẽ lại. 63 tỉnh thành phố sau hợp nhất, sáp nhập còn 34 tỉnh thành. 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 xã, phường, đặc khu. Bản đồ hành chính cũng không còn cấp huyện.

Nếu coi công cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị như một đường chạy, thì đây là một cuộc marathon kéo dài nhiều thập kỷ. Một bộ máy chỉ vận hành hiệu quả khi mà mỗi con người và mỗi bộ phận được đặt vào đúng vị trí, giống như khối Rubik, chỉ được coi là hoàn chỉnh nếu như các mặt của nó đều được sắp xếp đồng màu.

Dữ liệu là "xăng". Nhưng để nguồn nhiên liệu ấy tạo ra sự chuyển động và tăng tốc cho cả guồng máy quản trị quốc gia thì chúng ta cần đến những "buồng lái" hiện đại. Tại Trung tâm Điều hành thông minh ở các địa phương, bức tranh toàn cảnh được cung cấp: các chỉ tiêu kinh tế xã hội, điều hành y tế, giáo dục, đất đai, đê điều, hay thông tin về môi trường, giao thông đều được thống kê. Từng ý kiến người dân cũng được "lắng nghe mạng xã hội". Dù thông tin tích cực, tiêu cực hay trung lập cũng đều đến với cơ quan quản lý. Dữ liệu minh bạch cũng giúp công tác đánh giá và sắp xếp cán bộ công bằng hơn.

Nhưng dù hệ thống có hiện đại đến đâu, bộ vi xử lý quan trọng nhất không phải là những con chip, mà là con người - những người trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm. Muốn làm chủ công nghệ, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phải thực hiện từ rất sớm.
Sau khi thực hiện sắp xếp và tinh gọn bộ máy, số tiền tiết kiệm được mỗi năm khoảng 39.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng bổ sung nguồn lực cho an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Riêng năm nay, một phần số tiền này dùng để miễn giảm học phí và xây dựng 100 trường học tại các xã biên giới đất liền, hướng tới mục tiêu: dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận giáo dục công bằng và hiệu quả.
Năm thiên tai dị thường nhất lịch sử
Có những vùng đất vốn vô cùng trù phú, nhưng sau cơn bão số 13 rồi lũ lớn, mọi thứ đã tan hoang. Người dân trắng tay. Tàu cá - tài sản tích cóp cả đời của ngư dân - nát vụn. Những lồng nuôi tôm hùm - sinh kế của cả gia đình - bị cuốn trôi. Lũ đã lấy đi những gì còn lại sau bão.

Thiên tai đã lùi lại phía sau nhưng dấu vết mất mát vẫn còn chồng chất. 100.000 tỷ đồng là tổng giá trị tài sản bị gió bão, mưa lũ và sạt lở đất thổi bay trong năm nay. Con số này gần tương đương với kết quả cả một năm sản xuất kinh doanh của một tỉnh như Gia Lai.
Năm nay, Việt Nam hứng chịu 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - con số kỷ lục kể từ năm 1961 (thời điểm bắt đầu có số liệu quan trắc). Không chỉ số lượng, các cơn bão còn mang đặc tính cực đoan, dị biệt, thách thức mọi kịch bản phòng chống. "Chìm trong biển nước" là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất.

Tại Huế, Nghinh Lương Đình ngập tới 4 lần trong 1 tháng, đỉnh điểm ngập tới 2m. Người Huế từng sống chung với lũ, nhưng năm nay vẫn phải thốt lên: Lũ khác lắm, nhiều, nhanh và dai dẳng quá. Mưa lũ kỷ lục, bão kỷ lục, triều cường kỷ lục cùng xảy ra đồng thời. 2025 là năm thiên tai dị thường nhất lịch sử.
Mưa đặc biệt lớn hàng nghìn mm, lũ lên nhanh và dữ dội. Những vùng vốn ít mưa thừa nắng nay cũng ngập trong biển nước. Chỉ từ tháng 10 đến đầu tháng 12, lũ lụt, sạt lở đất diễn ra diện rộng. Mưa lớn khiến lũ trên 13 con sông vượt mức lịch sử. Riêng lưu vực sông Ba, tổng lượng lũ trong 7 ngày lên tới khoảng 4 tỷ m³ nước về trạm Củng Sơn, tương đương gần một nửa dung tích hồ thủy điện Hòa Bình.

Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai nghiêm trọng hơn ở cả Đông Nam Á. Tại trạm Bạch Mã (Huế), chỉ trong 24 giờ lượng mưa lên tới 1.739 mm - gần bằng lượng mưa trung bình cả năm, được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận là một trong những kỷ lục thế giới.
Những số liệu này nếu được sử dụng đúng cách sẽ giúp định hình lại tư duy. Một bản đồ ngập lụt đang được xây dựng. Mục tiêu là trong tương lai, khi nhắc đến mực nước lũ, người dân sẽ biết khu vực nào ngập, ngập bao nhiêu mét. Quản trị thiên tai không thể mãi dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm dân gian.
Tại Trung tâm Giám sát Đô thị thông minh ở Huế, dữ liệu sạt lở, ngập lụt được cập nhật theo thời gian thực. Tuy nhiên, độ phủ dữ liệu còn hạn chế, cách thu thập dữ liệu cũng chưa thống nhất. Nhưng ở những nơi quản trị dữ liệu tốt, thiên tai không còn là nỗi ám ảnh quá lớn khi người dân chủ động thích ứng.
Sự thật phơi bày, niềm tin "ảo" vỡ vụn
Năm 2025, Những cái tên nổi tiếng như Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, vợ chồng ca sĩ Lương Bằng Quang... chỉ đến khi bị khởi tố, người tiêu dùng mới ngỡ ngàng vì đã tin nhầm.

"Người nổi tiếng là thần tượng. Mình nghĩ họ là người của công chúng thì sẽ nói sự thật nên tôi rất tin tưởng", một người dân chia sẻ.
Dấu ấn 2025 là hàng giả, hàng kém chất lượng không còn đất sống. Các đường dây sản xuất quy mô lớn bị triệt phá, lộ ra hệ thống từ sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo đến kẽ hở quản lý.
Chúng ta thường mua hàng dựa trên "niềm tin ảo". Nhưng sức khỏe mất là thật, tiền mất là thật. Khi sự thật phơi bày, niềm tin vỡ vụn. Chắc chắn các đối tượng không thể sản xuất quy mô lớn nếu không có sự móc ngoặc, thông đồng với cán bộ quản lý.
Gần 110 tỷ đồng là số tiền cán bộ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) nhận hối lộ để cấp 16.000 giấy tiếp nhận công bố sản phẩm (2015 - 2024). Đơn vị này có 46 cán bộ thì 34 người bị khởi tố. Công an cũng xác định nhiều cán bộ nhận hối lộ liên quan đến các công ty kiểm nghiệm.
Năm 2025, các vụ án lớn (Phúc Sơn, Thuận An...) minh chứng cho thực trạng: Doanh nghiệp sai phạm móc ngoặc với lãnh đạo thoái hóa, biến quyền lực nhà nước thành công cụ trục lợi. Cao Tiến Đoan (Tổng giám đốc Công ty BĐS Đông Á) bị bắt vì móc nối với chính quyền để trúng thầu và bán đất thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng. Nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa Lê Anh Xuân cùng nhiều quan chức bị khởi tố. Các băng nhóm "Tuấn thần đèn", "Vi ngộ", "Mạnh gỗ" bị triệt phá vì đóng vai trò trung gian giữa doanh nghiệp và cán bộ.

Việc thanh lọc không làm doanh nghiệp chân chính lo lắng, mà giúp môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch hơn.
Xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên quản trị quốc gia hiện đại
Cùng với đổi mới tư duy quản trị, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng. Trước đây làm dự án mất 3 - 5 năm, qua 40 con dấu. Nay con dấu "luồng xanh" giúp rút ngắn 60% thời gian, thủ tục thực hiện trực tuyến.
Trong 1 năm qua, Bộ Chính trị ban hành 7 Nghị quyết chiến lược. Các nghị quyết này xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên quản trị quốc gia hiện đại.

Về đối ngoại, năm 2025, Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Tổng số nước có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên là 42. Quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào được nâng thêm một bước với việc bổ sung 4 chữ "Gắn kết chiến lược".

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anh Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện (Ảnh: TTXVN)
Công tác đối ngoại triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ thực chất giữa Việt Nam với các nước. Đối ngoại đa phương được nâng tầm, chuyển từ tích cực tham gia sang chủ động đóng góp tại nhiều cơ chế hợp tác, thể hiện rõ vai trò Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Về kinh tế, năm 2025, tăng trưởng kinh tế trên 8%, thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. GDP ước đạt 510 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao. Xuất nhập khẩu đạt 920 tỷ USD, nông lâm thủy sản lập kỷ lục 70 tỷ USD. Du lịch đón hơn 20 triệu khách quốc tế. Hạ tầng bứt phá: 3.345 km đường cao tốc vượt mục tiêu, gần 1.600 km đường ven biển. Hơn 560 công trình lớn được khởi công/khánh thành với tổng vốn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó 3/4 là vốn tư nhân.

Từ đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, hạ tầng văn hóa, thể thao và an sinh xã hội được đầu tư và hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục, tiến độ thần tốc, chất lượng góp phần làm thay đổi diện mạo của đất nước và mở ra không gian phát triển mới cho tất cả các vùng trên phạm vi cả nước. Nhưng cuối cùng là phục vụ nhân dân, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Năm 2025 đánh dấu bước khởi đầu của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của kinh tế Việt Nam từ phát triển theo chiều rộng với động lực tăng trưởng truyền thống sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực nội sinh của quốc gia.
Về lập pháp, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 89 luật và 91 nghị quyết (chiếm hơn 40% của cả nhiệm kỳ). Đây là kỷ lục về công tác lập pháp, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Sau 40 năm đổi mới, GDP tăng hơn 60 lần (từ 8 tỷ USD lên hơn 500 tỷ USD), lọt top 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tinh thần bứt phá, hướng tới kỷ nguyên mới
Năm 2025 ghi dấu ấn với việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là lần đầu tiên Đại hội các cấp được tổ chức trên cơ sở bộ máy đã sắp xếp tinh gọn.
Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 được đánh giá là rất quyết liệt, mang tính cách mạng và gắn liền với việc cơ cấu lại bộ máy. Lần đầu tiên, chủ trương bố trí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy và Chủ tịch UBND cấp tỉnh không phải là người địa phương được thực hiện toàn diện trên thực tiễn. Nhân sự được thực hiện với quy trình chặt chẽ nhưng linh hoạt, có quy hoạch và cả "ngoài quy hoạch", chấp nhận cơ chế "có vào có ra" để chọn người tài.

Văn kiện Đại hội nhiệm kỳ này không chỉ là sự cập nhật mà thể hiện rõ tinh thần bứt phá, hướng tới kỷ nguyên mới. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được đặt ra cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước, được tính toán khoa học và cập nhật theo các nghị quyết mới của Trung ương. Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào văn kiện được thực hiện sớm hơn, thiết thực và cụ thể hơn, tránh hình thức.
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ này đóng vai trò tiền đề quan trọng để Đại hội XIV của Đảng hoàn thành hai mục tiêu chiến lược quốc gia: Đến 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong 40 năm đổi mới nhờ sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Chúng ta tự hào với nguồn tài nguyên quý giá nhất: Lịch sử và 106 triệu người Việt Nam hiện tại. Đó là khối đại đoàn kết không gì lay chuyển được.
Mỗi cá nhân như một nhạc cụ, khi hòa tấu sẽ tạo nên bản giao hưởng hùng tráng. Hàng trăm triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Một dân tộc đồng lòng thì không đỉnh cao nào Việt Nam không thể chinh phục.
Bình luận (0)