Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn là những triệu chứng thường gặp và phần lớn không liên quan đến u não. Tuy nhiên, nếu các biểu hiện kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện thêm những bất thường về thần kinh, người bệnh không nên chủ quan.
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, u não là tình trạng các tế bào phát triển bất thường trong não hoặc các cấu trúc liên quan. Khối u có thể lành tính hoặc ác tính, nhưng ngay cả u lành tính cũng có thể gây nguy hiểm nếu chèn ép các vùng chức năng quan trọng.
Những dấu hiệu cần lưu ý
Đau đầu kéo dài, tăng dần: Cơn đau có thể âm ỉ, xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi tăng khi ho, hắt hơi hoặc cúi người. Tuy nhiên, đau đầu đơn thuần không đồng nghĩa với u não.
Buồn nôn, nôn không rõ nguyên nhân: Có thể xuất hiện cùng đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng. Khi triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn, cần được đánh giá nguyên nhân.
Co giật: Một cơn co giật mới xuất hiện ở người chưa từng có tiền sử động kinh là dấu hiệu cần được thăm khám sớm.
Rối loạn thị lực, vận động, ngôn ngữ: Người bệnh có thể nhìn mờ, nhìn đôi, yếu hoặc tê tay chân, đi lại khó khăn, mất thăng bằng, nói khó.
Thay đổi trí nhớ, hành vi: Giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ hoặc thay đổi tính cách cũng có thể liên quan đến tổn thương tại một số vùng não.
Khi nghi ngờ u não, bác sĩ có thể chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) và các xét nghiệm cần thiết. Một số trường hợp cần sinh thiết để xác định bản chất khối u.
Phương pháp điều trị phụ thuộc vào loại u, vị trí, kích thước và tình trạng người bệnh, có thể gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc điều trị nội khoa.
BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, cho biết phần lớn trường hợp đau đầu trong cộng đồng không phải do u não. Tuy nhiên, khi đau đầu kéo dài, tăng dần và kèm co giật, nôn, yếu tay chân, giảm thị lực hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đi khám sớm.
Phát hiện và điều trị đúng thời điểm có thể giúp hạn chế biến chứng, cải thiện tiên lượng và chất lượng cuộc sống. Người dân không nên tự chẩn đoán hoặc kéo dài việc điều trị tại nhà khi triệu chứng có dấu hiệu bất thường.
Bình luận (0)