VTV.vn - Nhu cầu về nông sản sạch hiện đang rất lớn. Tuy nhiên, thực tế không ít doanh nghiệp và hợp tác xã đang gặp khó khăn do người tiêu dùng chưa mấy ủng hộ.
VTV.vn - Trong thời gian qua, không ít người đặt niềm tin vào nông sản sạch. Nhưng nghịch lý nhiều loại nông sản vẫn cần được "giải cứu" vì thiếu đầu ra.
Mặc dù mức tín dụng tăng vẫn còn khiêm tốn, nhưng hiện đang có nhiều cơ sở để kích thích dòng vốn tăng trưởng trở lại, phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.
Trong khi lúa chất lượng cao vẫn còn tồn đọng từ các vụ trước không bán được, vụ Hè Thu 2013, nông dân Hậu Giang lại chuyển ồ ạt sang sản xuất lúa phẩm cấp thấp với mong muốn dễ có người mua.
Người dân vùng biển ở các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh đang bước vào vụ thu hoạch muối chính, tuy nhiên giá cả bấp bênh, đầu ra khó khiến hàng ngàn diêm dân đang gặp nhiều khó khăn.
Sau mức tăng trưởng thấp kỷ lục 8,9% của năm 2012, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của toàn ngành cho năm 2013 vẫn được đưa ra ở mức khá thấp là 12%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn băn khoăn rằng, liệu đây đã thực sự là con số khả thi?
Việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa tạo tiền đề quan trọng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế. Tuy nhiên, việc đào tạo, chuyển đổi nghề cho người nông dân khi không còn đất sản xuất cũng là vấn đề đáng bàn.
Sáng 17/1, UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã có cuộc khảo sát tại hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn ở Hà Nội - nơi nhập và tiêu thụ các sản phẩm “gà đồi Yên Thế” để nắm rõ hơn thực tế đầu ra.