Người chăn nuôi bò sữa khó tìm đầu ra

VTV9Cập nhật 15:36 ngày 26/07/2021

VTV.vn - Sản phẩm không tiêu thụ được, phải đổ bỏ đi bởi sữa không thể bảo quản lâu.

Bồn chứa sữa tươi hơn 3 tấn này đã đầy. Mỗi ngày trang trại vắt thêm được khoảng 1,5 tấn nữa. Trong khi 2 ngày đơn vị mới vận chuyển được 1 chuyến lên TPHCM tiêu thụ, chỉ bằng lượng 1 ngày thu hoạch được. Vậy là số còn lại phải chấp nhận đổ bỏ với tổng lượng sữa trong gần 2 tháng nay lên đến 50-60 tấn.

Khoảng 60 hộ nuôi bò sữa ở Sóc Trăng cũng không bán được sữa tươi. Nguyên nhân là do phương tiện vận chuyển không vào được điểm thu mua với sản lượng trung bình 1,2 tấn/ngày. Không thể bảo quản nên nhiều hộ phải đổ bỏ vì sữa bị ôi thiu.

Hiện nay việc thu mua sữa ở Sóc Trăng đã trở lại bình thường. Trong khi TP Cần Thơ cũng đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi như đưa sữa vào các gian hàng thiết yếu bình ổn giá; kết nối với các cửa hàng, siêu thị...đồng thời nhanh chóng cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.