AI (trí tuệ nhân tạo) đang ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh những khía cạnh tích cực, việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả, thậm chí mạo danh đang ngày càng lan rộng. Tỉnh táo nhận diện hành vi sai trái này cũng như tăng cường các biện pháp xử lý là yêu cầu cấp bách được đặt ra hiện nay.
Không ít những người từng nghe, xem qua một clip đều ngạc nhiên khi thấy hình ảnh, giọng nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng lại gán ghép với một nội dung tiêu cực và không phải ai cũng có thể phân biệt được đây là một sản phẩm được tạo ra với ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
"Khi xem những clip vừa rồi, khó mà mình phân biệt, phát hiện ra được đấy là giả. Khi họ chủ ý làm giả giọng nói, hình ảnh, biểu hiện, nhấn nhá, cử chỉ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mục đích xấu thì cực kỳ nguy hiểm", ông Hoàng Quang Đạt (phường Hà Đông, TP Hà Nội) nhận định.

Bên cạnh những khía cạnh tích cực, việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả, thậm chí mạo danh đang ngày càng lan rộng.
"Giọng được làm giả rất giống. Các bác, các ông, các bà ít khi được tìm hiểu rõ về những công cụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì rất khó để có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả", em Bùi Quang Hưng (TP Hà Nội) nói.
Ở góc độ kỹ thuật, việc mạo danh trên môi trường số chưa bao giờ dễ như bây giờ.
"Người ta chỉ cần viết một đoạn text, đồng thời người ta sẽ đưa vào một số mẫu âm thanh mà người ta muốn làm giả. Hệ thống AI sẽ tự tạo ra một đoạn âm thanh mới theo nội dung text đưa vào, giống với âm thanh mẫu mà người ta mong muốn giả mạo", ông Ngô Tuấn Anh (Trưởng Ban An ninh dữ liệu, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia) cho biết.
Dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo clip giả mạo người nổi tiếng thường nhằm thu hút tương tác để bán hàng, câu like, kiếm tiền. Tuy nhiên nguy hại hơn là giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xuyên tạc, bôi nhọ uy tín lãnh đạo cấp cao, gây hoang mang dư luận.
"Trước thềm Đại hội Đảng của chúng ta là thời điểm nhạy cảm, rất dễ bị các đối tượng lợi dụng để gây rối loạn thông tin. Các đối tượng xấu sẽ tìm cách để làm hoài nghi công tác nhân sự, chia rẽ nội bộ, làm giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có thể gây ra sự hoang mang, ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội", Thiếu tướng Bùi Thanh Hà (Nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an) cho hay.
Theo Trung tướng Nghiêm Xuân Yêm (Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống), đây là một âm mưu rất thâm độc. Họ lắp ghép để sử dụng hình ảnh, sử dụng giọng nói, sử dụng uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để xuyên tạc, nói xấu và đi ngược lại đường lối, chính sách của chúng ta. Trong nhiều nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống, hiện nay nổi lên nguy cơ liên quan đến mạng xã hội, đặc biệt là an ninh mạng.
Vào cuối mỗi nhiệm kỳ, đặc biệt trước Đại hội Đảng, là thời điểm những thông tin bôi nhọ nhân sự, xuyên tạc chủ trương của Đảng xuất hiện với tần suất cao hơn. Đặc biệt ở thời điểm hiện nay, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vào mục đích này là diễn biến cần quan tâm và có giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ.
Bình luận (0)