Đẩy mạnh phân quyền, giảm thủ tục công chứng cho người dân

Sáng 9/4, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tán thành với sự cần thiết sửa đổi, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, các đại biểu đề nghị tăng thẩm quyền cho chính quyền cấp xã trong công tác công chứng, chứng thực.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Quảng (Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng), tại nhiều địa phương chưa có văn phòng công chứng hoặc tổ chức hành nghề công chứng, người dân gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục. Vì vậy, cần tăng trách nhiệm cho UBND cấp xã, phường để giải quyết nhu cầu xác thực giấy tờ, qua đó giảm chi phí và thời gian đi lại.

Trong khi đó, đại biểu Phạm Công Nguyên (Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cho rằng "Cần xem xét kỹ thêm để làm sao khi cơ sở dữ liệu đủ kết nối chia sẻ và xác thực được thì chúng ta không phải công chứng nữa. Giống luật lý lịch tư pháp khi có đủ dữ liệu đẩy lên VNeID thì người dân lấy ở trên đó, không cần 3-4 ngày xếp hàng.

Đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, đại biểu cho rằng: Việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý thể hiện tính nhân văn cao, áp dụng cho người có khó khăn đột xuất. Đồng thời đề nghị bổ sung thêm về hành vi bị cấm trong hoạt động này.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã thảo luận về Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.