Đẩy nhanh tái định cư, đưa người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn

VTV.vn - Sơn La đẩy nhanh sắp xếp, tái định cư các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở an toàn.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường, việc giảm thiểu thiệt hại không thể chỉ trông chờ vào ứng phó khi thiên tai xảy ra, mà cần bắt đầu từ giảm nguy cơ ngay tại những nơi người dân đang sinh sống. Với các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao, giải pháp căn cơ là đưa người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tái định cư không chỉ là chuyển một mái nhà, mà nơi ở mới phải bảo đảm an toàn, giúp người dân ổn định cuộc sống, có điều kiện sản xuất và sinh kế lâu dài.

Cách bản Piệng khoảng 5km, hơn 25 hộ dân được các đơn vị chức năng xác định nằm trong vùng nguy hiểm khi triền đồi xuất hiện dấu hiệu sụt lún từ nhiều tháng nay. Nền nhà bắt đầu xuất hiện những vết nứt, trong khi mùa mưa vẫn tiếp diễn.

Đẩy nhanh tái định cư, đưa người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn - Ảnh 1.

Bà Lò Thị Ninh, xã Mường La, tỉnh Sơn La, cho biết: “Bị lún xuống, nước chảy ra thì sợ lắm”.

Theo anh Tòng Văn Loan, Trưởng bản Nậm Păm, xã Mường La, tỉnh Sơn La, sau sáp nhập có 25 hộ cần di chuyển khẩn cấp. Khi mưa to, lực lượng chức năng huy động di dời người dân. Danh sách các hộ cần di dời đã được lập và người dân mong muốn sớm được chuyển đến nơi an toàn.

Mường La là địa bàn miền núi có địa hình đồi núi dốc, bị chia cắt bởi nhiều khe suối và thung lũng. Địa chất thiếu ổn định khiến nguy cơ sạt lở, lũ quét luôn hiện hữu tại nhiều khu vực.

Đối với những điểm dân cư có nguy cơ cao, giải pháp lâu dài được chính quyền địa phương tính đến là sắp xếp, tái định cư người dân đến nơi an toàn hơn. Một trong số đó là điểm tái định cư bản Nà Trà. Sau trận sạt lở lịch sử năm 2024, đến nay đã có 48 hộ chuyển về nơi ở mới.

Đẩy nhanh tái định cư, đưa người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn - Ảnh 2.

Bà Mùa Thị So, xã Mường La, tỉnh Sơn La, cho biết người dân cảm thấy an toàn, nơi ở mới bình yên hơn. Cơ sở vật chất đã ổn định nhưng vẫn còn thiếu nước, trong khi người dân gặp khó khăn về nơi sản xuất, nương rẫy.

Ông Lê Sỹ Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Sơn La, cho biết việc di chuyển người dân cần có đánh giá của cơ quan chuyên môn, từ phương án sắp xếp tại chỗ, di tản đến bố trí lâu dài. Việc sắp xếp phải bảo đảm an toàn, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. Đơn vị đang tham mưu cho tỉnh để người dân ổn định đời sống và sinh hoạt.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, với 200 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm ngoái, địa phương đã triển khai 15 dự án sắp xếp dân cư, với số vốn giải ngân gần 120 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% kế hoạch vốn được giao.

Đẩy nhanh tái định cư, đưa người dân vùng thiên tai đến nơi an toàn - Ảnh 3.

Thời gian tới, địa phương sẽ tính toán xây dựng thêm các khu tái định cư, tạo thêm nơi ở an toàn cho người dân vùng có nguy cơ thiên tai.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.