Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1948/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bộ Xây dựng được giao là Cơ quan thường trực. Đây là thủ tục pháp lý then chốt trong tiến trình chuẩn bị đầu tư đối với hai địa phương.
Thẩm định chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm
Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ rà soát các quy định pháp luật, đánh giá kỹ đề xuất xác định cơ quan chủ quản, bảo đảm việc triển khai Dự án khả thi, hiệu quả. Đồng thời, đánh giá sát sao việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 3638/VPCP-CN ngày 24/4/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Sơn La - Điện Biên về đầu tư tuyến cao tốc. Ảnh: Biển Ngọc.
Quá trình thẩm định phải đảm bảo vững chắc cơ sở chính trị, pháp lý và đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Việc rà soát sự cần thiết, quy mô, tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn phải được thực hiện kỹ lưỡng; tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.
Kết quả thẩm định phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Để phục vụ công tác này, UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan.
"Mở khóa" tiềm năng, thu hẹp khoảng cách phát triển
Với các địa phương miền núi có địa hình chia cắt, khoảng cách địa lý lớn và chi phí vận chuyển cao, một tuyến đường mới mang ý nghĩa đặc biệt. Tuyến cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian đi lại mà còn tạo trục kết nối giữa các trung tâm kinh tế, khu du lịch, vùng sản xuất Tây Bắc với thị trường trong nước.

Tuyến cao tốc góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với các vùng kinh tế năng động. Ảnh: Thúy Hà

Đối với Sơn La và Điện Biên, hạ tầng giao thông thuận lợi đóng vai trò "mở khóa" những lợi thế vốn có. Nông sản tiếp cận thị trường nhanh hơn; các vùng nguyên liệu có điều kiện mở rộng quy mô. Đặc biệt, các điểm đến giàu bản sắc như Mộc Châu, Tà Xùa, thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ sẽ được kết nối thành những hành trình du lịch liên vùng hấp dẫn.

Giao thông thuận lợi dẫn đường cho nông sản, du lịch và đặc sản địa phương tiếp cận nhanh hơn với thị trường. Ảnh: Thúy Hà
Hơn thế, dự án góp phần trực tiếp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với các vùng kinh tế năng động. Chi phí kết nối giảm sẽ mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân.
Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên không chỉ nối những địa danh trên bản đồ, mà còn đưa những vùng đất từng bị giới hạn bởi địa hình đến gần hơn với thị trường; đưa dòng vốn, tri thức và cơ hội đến với người dân trên hành trình phát triển bền vững.
Bình luận (0)