Ngày hội Tết Độc lập nơi biên giới Lóng Sập
Ngày 2/9, tại xã biên giới Lóng Sập, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã dự khai mạc Chương trình các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu dự khai mạc Chương trình các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Quốc khánh 2/9 tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diễm Hương, Dương Quân.
Dự chương trình có đại diện lãnh đạo huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; đại diện lãnh đạo các xã, phường khu vực Mộc Châu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách hai bên biên giới.
Lóng Sập có 14 bản với 6 dân tộc cùng chung sống, hơn 30 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và có Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập. Chào mừng Quốc khánh 2/9, xã tổ chức phiên chợ vùng cao biên giới, trại văn hóa các dân tộc cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết nhân dân hai bên biên giới.
Tham quan các gian hàng và trại văn hóa, đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức. Đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân dân khu vực biên giới nhân ngày lễ lớn của dân tộc.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diễm Hương, Dương Quân.
Đồng chí đề nghị xã Lóng Sập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào.
Không khí Tết Độc lập cũng lan tỏa khắp các bản vùng cao Sơn La. Từ Co Mạ, Bắc Yên, Tà Xùa đến Mộc Châu, Lóng Sập…, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức.
Với đồng bào Mông, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội được mong chờ mỗi năm. Đây là dịp để các gia đình, dòng họ sum họp, gặp gỡ, giữ gìn phong tục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Rộn ràng ngày hội tại Co Mạ, Bắc Yên, Tà Xùa
Tại xã Co Mạ, phiên chợ vùng cao năm 2026 diễn ra từ ngày 31/8 đến 2/9 với các gian hàng nông sản, đặc sản và ẩm thực. Trong những ngày diễn ra phiên chợ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức, như bóng chuyền da, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, ném pao, tung còn, bịt mắt bắt vịt và giao lưu văn nghệ.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức tại Sơn La dịp 2/9. Ảnh: Diễm Hương, Dương Quân.
Đến với phiên chợ, người dân và du khách có thể tham quan, mua sắm các sản phẩm nông nghiệp, sản vật địa phương, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các xã vùng cao. Trong đó có quả sơn tra, khoai sọ, dưa mèo, dứa, rượu ngô, gà đen do chính đồng bào các dân tộc tại các xã vùng cao sản xuất, chế biến.
Người dân và du khách còn có thể thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc; tham quan, mua sắm tại các gian hàng bày bán đồ thổ cẩm, trang phục dân tộc, đồ gia dụng; trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian.
Ban tổ chức phiên chợ chiếu miễn phí các bộ phim Mưa đỏ, Mùi cỏ cháy, Vợ chồng A Phủ, Sao tháng Tám..., tạo thêm không gian vui chơi và giúp người dân tiếp cận những câu chuyện lịch sử trong dịp Quốc khánh.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống được tái hiện tại Sơn La. Ảnh: Diễm Hương, Dương Quân, Minh Đức.

Lần đầu tham dự Tết Độc lập tại Co Mạ, chị Phương Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết chị ấn tượng với các trò chơi dân gian và không gian văn hóa đặc trưng. Đây cũng là dịp để chị thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu đời sống của đồng bào vùng cao.
Tại Bắc Yên, Lễ hội "Tết Độc lập trên quê hương Vợ chồng A Phủ" năm 2026 diễn ra trong hai ngày 1 và 2/9. Lễ hội có nhiều hoạt động như Đêm hội Tết Độc lập, thi trại văn hóa, tu lu, ném pao, bắn nỏ, giã bánh dày và trình diễn trang phục dân tộc.
Các trò chơi dân gian được tổ chức tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.
Bà Thào Thị Gia, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bắc Yên, cho biết đồng bào Mông chiếm gần 50% dân số vùng cao. Tết Độc lập đã trở thành ngày hội được mong chờ mỗi năm, khi các gia đình, dòng họ cùng mổ lợn, mổ dê, chuẩn bị những món ăn truyền thống để sum họp, vui Tết.
Theo bà Thào Thị Gia, đây còn là dịp để người dân gặp gỡ, tăng cường đoàn kết cộng đồng, gìn giữ phong tục, phát huy bản sắc văn hóa và quảng bá quê hương Vợ chồng A Phủ tới du khách.
Tại Tà Xùa, Lễ hội Tết Độc lập được tổ chức ngày 2/9 tại Làng Văn hóa Đỉnh Gió. Với chủ đề "Sắc màu Tà Xùa - Âm vang mùa Thu độc lập", lễ hội có sự tham gia của 18 đoàn đại diện cho 13 bản cùng 5 khối cơ quan, trường học và lực lượng vũ trang.
Các đoàn tham gia các môn điền kinh, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tu lu. Người dân, du khách còn được trải nghiệm vẽ sáp ong, giã bánh dày, thi ẩm thực dân tộc, múa khèn, ném pao và thưởng thức chương trình nghệ thuật.
Anh Mùa A Dê, xã Tà Xùa, cho biết được cùng bà con vui hội, giao lưu và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Quốc khánh là trải nghiệm ý nghĩa.
Dịp này, du khách đến Tà Xùa còn có thể khám phá Sống lưng khủng long, rừng chè Shan tuyết cổ thụ bản Bẹ, ruộng bậc thang, mỏm Cá Heo; thưởng thức chè Tà Xùa cùng ẩm thực vùng cao.
Bình luận (0)