Thành phố Hà Nội đang tập trung rà soát, sửa chữa để sớm đưa các dự án căn hộ tái định cư và nhà ở sinh viên bỏ trống vào sử dụng, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về quỹ nhà tạm cư và tái định cư của Thủ đô.
Tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp có diện tích hơn 40.000m2, sau gần một thập kỷ bị bỏ trống, ba tòa nhà đang được cải tạo để chỉnh trang 800 phòng với sức chứa gần 7.000 người. Hiện nhiều sinh viên đã tìm tới thuê trọ nhờ lợi thế gần trường và giá thành rẻ hơn so với bên ngoài.
Trung tâm quản lý nhà thành phố Hà Nội cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình vào sử dụng đồng bộ trong tháng 6, đồng thời đề xuất mở rộng đối tượng thuê để đảm bảo hiệu quả đầu tư, giải quyết bài toán chống lãng phí.

Tương tự, dự án nhà tái định cư N01 tại ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông dù có vị trí đắc địa nhưng đã bị lãng quên hơn 10 năm nay cũng đang được tập trung hoàn thiện. Dự án gồm 229 căn hộ này hiện đã hoàn thành 39 trên tổng số 44 hạng mục, đạt khối lượng từ 98 đến 100%.
Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, phối hợp nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và quản lý chất lượng để bàn giao căn hộ cho Sở Xây dựng. Quỹ nhà này dự kiến sẽ phục vụ giao nhà cho các hộ dân tái định cư thuộc dự án đường vành đai 2.5 và ngõ 381 Nguyễn Khang.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn rất nhiều diện tích tại các khu tái định cư như Đền Lừ, Trung Hòa - Nhân Chính, Dịch Vọng, Phú Thượng, Đồng Tàu, Cầu Diễn, Nam Trung Yên bị bỏ trống trong thời gian dài.
Việc đưa các công trình này vào khai thác không chỉ giúp cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước mà còn tăng nguồn cung nhà ở cho người dân. Yêu cầu quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải đảm bảo chất lượng công trình và tính phù hợp của quỹ nhà khi đưa vào sử dụng thực tế.
Bình luận (0)