Đề nghị cơ chế bồi thường cho người dân khi xảy ra gian lận tại cây xăng, công tơ điện

VTV.vn - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị bổ sung cơ chế bồi thường cho người dân khi kết quả đo lường sai lệch, nhất là tại lĩnh vực điện, xăng dầu...

Sáng 27/8, tiếp tục chương trình đợt 3 của phiên họp thứ 5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tham gia góp ý kiến vào Điều 4 của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị ban soạn thảo có sự liên thông và nghiên cứu thêm với Luật Đo lường cũng đang trong quá trình soạn thảo, sửa đổi. Đặc biệt là cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch.

Bà nêu, hiện nay những hiện tượng gian lận tại các cây xăng, gian lận trong việc đo lường công tơ điện, nước ảnh hưởng ngay tới túi tiền của người dân.

Cùng với đó, những hiện tượng như gian lận trong máy quan trắc đo nồng độ ô nhiễm, trong thời gian vừa qua là một "đại án". Theo bà Hải, điều này ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Đề nghị bồi thường cho người dân khi xảy ra gian lận tại cây xăng, công tơ điện - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Media Quốc hội)

Ngoài ra, những ảnh hưởng của việc nồng độ chất cấm trong thuốc bảo vệ thực vật còn lưu tồn trên thức ăn, thực phẩm hoặc một số những chất độc, độc tố khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thì cần phải được bổ sung một cách cụ thể hơn trong luật.

"Vì trong môi trường hiện nay, việc gian lận này rất tinh vi. Các máy móc, việc sửa đổi các số liệu có thể được thực hiện từ xa, trên môi trường số, từ các phần mềm thậm chí không phải ở trong nước", bà Hải nêu.

Vì vậy, bà đề nghị lưu ý về cơ chế bảo vệ người tiêu dùng khi kết quả đo bị sai lệch hiện chưa được quy định rõ, đặc biệt là việc hoàn trả, bồi thường cho người dân và các đối tượng bị thiệt hại trong các lĩnh vực thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, viễn thông.

"Trong lần sửa đổi này, đây là sự mong mỏi của cử tri, do vậy đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu và bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng hơn, hoặc có các văn bản hướng dẫn dưới luật để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Đồng thời, đề nghị phối hợp thêm với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc sửa đổi Luật Đo lường", bà Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.

Trước đó, trình bày nội dung cơ bản của dự thảo luật, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài cho biết Luật Thương mại tồn tại song song với quy định cấm, điều kiện kinh doanh và Luật Đầu tư về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Một số quy định còn chồng chéo với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đấu giá tài sản.

Với Luật Cạnh tranh, Chính phủ đề xuất quy định về hành vi vai trò trung gian, giúp sức, hỗ trợ thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh; các hành vi mới phát sinh trên thị trường; hoàn thiện một số quy định liên quan đến đồng bộ với quy trình xử phạt vi phạm hành chính.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đề xuất xử lý nội dung giao thoa với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và kỹ thuật một số vấn đề liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước.

Đề nghị bồi thường cho người dân khi xảy ra gian lận tại cây xăng, công tơ điện - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết nội dung của dự thảo luật đều đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh; đã đánh giá về nguồn nhân lực bảo đảm việc thi hành luật cũng như đảm bảo việc thực hiện các nội dung phân quyền, thực hiện cơ chế hậu kiểm.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, thường trực Uỷ ban này tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn do quy định pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số.

Về một số sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thường trực Uỷ ban tán thành việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ thông tin của người tiêu dùng và đồng bộ với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đề nghị rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử; tăng cường nguyên tắc minh bạch và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi sử dụng thuật toán, giao diện hoặc phương thức tương tác có khả năng làm sai lệch lựa chọn của người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.