Lãnh đạo EU và quan chức từ các quốc gia ứng cử viên tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan ở thị trấn ven biển Tivat của Montenegro, ngày 5/6/2026 (Ảnh: AP)
Các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Montenegro đã cho biết thông tin trên sau hội nghị thượng đỉnh tập trung vào việc mở rộng EU mới đây. Các nhà lãnh đạo từ khắp EU đã cùng với những đối tác Tây Balkan đã họp tại thị trấn ven biển Tivat thuộc biển Adriatic của Montenegro. Tại đây, họ thảo luận về việc thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình mở rộng EU sang khu vực Tây Balkan - khu vực được coi là trọng điểm trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh và kinh tế từ Nga và Trung Quốc.
Một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự là việc Montenegro gia nhập EU. Quá trình này đang tiến đến giai đoạn cuối cùng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết rằng việc Montenegro gia nhập EU "đã nằm trong tầm tay".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AP)
Việc kết nạp thêm thành viên EU có thể mang lại cho khối nhiều lợi ích kinh tế từ thị trường chung và khả năng an ninh mạnh mẽ hơn. Việc này đã trở nên cấp thiết hơn trong những năm gần đây khi Liên minh châu Âu phải đối mặt với một loạt thách thức như thương mại mất cân bằng với Trung Quốc, áp lực di cư, chiến tranh ở Ukraine và các mối đe dọa hỗn hợp ngày càng gia tăng từ Nga.
Trong bối cảnh Mỹ bị xem là ít cam kết hơn với các đồng minh NATO châu Âu, các nước EU đã thúc đẩy việc tăng cường năng lực quân sự để đối phó với các mối đe dọa trong tương lai mà không cần sự hỗ trợ tiềm tàng từ Mỹ.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã mô tả việc EU mở rộng sang khu vực Tây Balkan là "một mệnh lệnh địa chiến lược".

Tổng thống Montenegro Jakov Milatovic (Ảnh: AP)
Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho hay EU đang xem xét những ý tưởng mới để đơn giản hóa và đẩy nhanh tiến trình nhằm tăng cường lòng tin vào EU và tăng động lực cho các đối tác Tây Balkan.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Đức và Pháp đã đưa ra một đề xuất cụ thể nhằm tạo điều kiện để các nước ứng cử viên tiếp cận sớm hơn với những chương trình của EU và một phần thị trường chung trước khi trở thành thành viên chính thức. Ông Merz nhấn mạnh các quốc gia Tây Balkan có vị trí quan trọng trong tương lai của châu Âu, đồng thời thừa nhận việc EU không kết nạp thêm thành viên mới trong suốt 13 năm qua cũng phản ánh những hạn chế từ chính khối này.
Hiện Montenegro và Albania được xem là những ứng cử viên có tiến triển nhanh nhất trong lộ trình gia nhập EU.
Bình luận (0)