Đề xuất nâng thời hiệu xử phạt hành chính lên 3 năm với một số lĩnh vực

VTV.vn - Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay (23/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với 6 dự án Luật, Nghị quyết.

Cho ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xác định cụ thể tiêu chí, cơ sở pháp lý, thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: "Tôi đồng tình với chủ trương đối với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, nhưng dự thảo không nên chỉ dừng ở việc định danh thêm một nhóm đối tượng mà phải làm rõ là ai thuộc diện bắt buộc, căn cứ đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng, lộ trình thực hiện".

Đề xuất nâng thời hiệu xử phạt hành chính lên 3 năm với một số lĩnh vực - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Lưu ý việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm các yêu cầu về an toàn lao động.

Với dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, Thường vụ Quốc hội tán thành với 3 nhóm tội phạm sẽ được áp dụng thí điểm gồm: Tội rửa tiền; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung về nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính từ 2 năm đến 3 năm đối với một số lĩnh vực; nghiên cứu để quy định ngay trong dự thảo Luật mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định khung tiền phạt hoặc mức phạt cụ thể với từng hành vi vi phạm.

Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án Luật An ninh dữ liệu và dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.