ĐH Ngoại thương tăng gần 400 chỉ tiêu, lần đầu mở “cửa” TSA vào ngành công nghệ

Khánh Nguyễn

23/02/2026 20:12 GMT+7

VTV.vn - Năm 2026, ĐH Ngoại thương tuyển 4.550 chỉ tiêu, giữ 4 phương thức xét tuyển và lần đầu chấp nhận điểm TSA cho các ngành Khoa học dữ liệu, AI.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm đáng chú ý. Tổng chỉ tiêu dự kiến là 4.550 sinh viên tại trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – TP Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh, tăng 390 chỉ tiêu so với năm 2025.

Mở thêm ngành mới, giữ ổn định tổ hợp xét tuyển

Năm 2026, nhà trường mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có. Nhiều ngành thuộc lĩnh vực công nghệ và kinh doanh số như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tài chính… được kỳ vọng thu hút thí sinh giỏi trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Các tổ hợp xét tuyển được giữ ổn định gồm:

A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D03 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung); D06 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Theo đại diện nhà trường, việc giữ ổn định tổ hợp nhằm tạo điều kiện để thí sinh chủ động kế hoạch học tập và ôn luyện.

Duy trì 4 phương thức xét tuyển

Năm nay, FTU tiếp tục áp dụng 4 phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Áp dụng với thí sinh đạt giải Olympic quốc tế; đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia; thí sinh thuộc diện ưu tiên đặc biệt như người dân tộc thiểu số rất ít người, thí sinh học tập ở nước ngoài đáp ứng điều kiện… Một số nhóm được yêu cầu kèm điều kiện học lực và rèn luyện. Chỉ tiêu dành cho thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người không vượt quá 1% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ).

Phương thức này áp dụng với học sinh hệ chuyên các môn Toán, Tin, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật tại các trường chuyên hoặc trọng điểm quốc gia; hoặc học sinh không chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.

Ngoài điều kiện học lực và hạnh kiểm, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên (đã gồm ưu tiên). Với diện xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, yêu cầu tối thiểu IELTS 6.5, TOEFL iBT 79 hoặc tương đương.

Phương thức 3: Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thí sinh có thể xét theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp, hoặc tổng điểm 2 môn (Toán + Lý/Hóa/Văn) kết hợp điểm quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến từ 24 điểm trở lên và có thể điều chỉnh theo phổ điểm thực tế.

Phương thức 4: Xét tuyển bằng các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ quốc tế.

Với phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế, trường xét tuyển như sau:

ĐH Ngoại thương tăng gần 400 chỉ tiêu, lần đầu mở “cửa” TSA vào ngành công nghệ- Ảnh 1.

Điểm mới đáng chú ý là năm 2026, FTU lần đầu chấp nhận kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội bên cạnh HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội và V-ACT của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ngưỡng điểm tối thiểu lần lượt là: HSA 100/150; V-ACT 850/1200; TSA 70/100. Riêng điểm TSA được áp dụng cho các chương trình thuộc nhóm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Với chứng chỉ quốc tế, trường tiếp tục sử dụng SAT (từ 1380/1600), ACT (từ 30/36) và A-Level (môn Toán đạt điểm A trở lên). Thí sinh dự thi A-Level tháng 6/2026 có thể nộp Predicted Grades để đăng ký tạm thời và bổ sung kết quả chính thức theo quy định.

Yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và điểm cộng ưu tiên

Đối với các chương trình chất lượng cao, tích hợp và định hướng quốc tế, thí sinh cần đạt một trong các chuẩn như IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 79, Cambridge từ 180 điểm hoặc các chứng chỉ tương đương như JLPT N3, HSK4, DELF B2 tùy ngành đào tạo.

Nhà trường cũng áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên từ 0,5 đến 3 điểm cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức. Mỗi thí sinh chỉ được hưởng mức cộng cao nhất.

ĐH Ngoại thương tăng gần 400 chỉ tiêu, lần đầu mở “cửa” TSA vào ngành công nghệ- Ảnh 2.

Trường hợp thí sinh bằng điểm ở ngưỡng trúng tuyển, tiêu chí phụ được sử dụng là điểm môn Toán và thứ tự nguyện vọng.

Chi tiết chỉ tiêu từng ngành, chương trình đào tạo tại ba cơ sở sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh năm 2026 của nhà trường. Với việc tăng chỉ tiêu và mở rộng nguồn tuyển, đặc biệt ở nhóm ngành công nghệ, phương án tuyển sinh năm 2026 của FTU được đánh giá là tiếp tục theo hướng ổn định nhưng linh hoạt, tạo thêm cơ hội cho thí sinh có năng lực đa dạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.