Tại TP Huế, các trận lũ cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đến hạ tầng giao thông, trong đó có nhiều cây cầu dân sinh phục vụ việc đi lại của người dân. Tại tổ dân phố La Khê Trẹm, phường Kim Long, hàng trăm hộ dân hiện rơi vào cảnh đi lại khó khăn khi cầu phao qua Tả Trạch – thượng nguồn sông Hương – bị lũ cuốn trôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sản xuất.
Đối với bà Phan Thị Tiến, chiếc cầu phao dân sinh qua sông đã gắn bó với bà hơn 10 năm nay. Thế nhưng trong trận lũ lớn vừa qua, nước dâng mạnh đã cuốn đứt cầu, khiến công trình vỡ thành ba đoạn và trôi xa gần 1 km.
Bà Phan Thị Tiến – Tổ dân phố La Khê Trẹm, phường Kim Long, TP Huế: “Không có cầu là chỉ có ngồi ở nhà, ai bán chi mua ăn nấy thôi chứ không đi chợ được. Đi ngã cầu Tuần thì xa xôi, tai nạn, các cháu đi học cũng nguy hiểm".

Cầu phao La Khê Trẹm đi vào hoạt động từ năm 2013. Dù không phải công trình kiên cố, nhưng suốt 12 năm qua cây cầu giữ vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống người dân hai bên bờ sông Tả Trạch. Đợt lũ vừa rồi đã cuốn mất khoảng 40% thiết bị cầu phao; phần còn lại được neo giữ để phục vụ công tác khôi phục sau lũ.


Trước nhu cầu cấp thiết của người dân, chính quyền địa phương cho biết cách vị trí cầu phao cũ khoảng 540 m về thượng nguồn sẽ có quy hoạch xây dựng một cây cầu kiên cố nối phường Kim Long với phường Thủy Xuân. Việc sớm đầu tư là cần thiết, nhất là sau sự cố cầu phao bị lũ cuốn trôi.
Ông Lê Tuấn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, TP Huế: “Mong muốn các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư cây cầu mới phục vụ nhu cầu người dân lưu thông qua hai địa phương; thứ nhất là phát triển kinh tế – xã hội, thứ hai là phát triển giao thông đi lại thuận tiện cho bà con, đặc biệt trong mùa mưa lũ".

Sau các trận lũ lịch sử vừa qua, hạ tầng giao thông tại TP Huế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, cầu cống hư hỏng. Điều người dân mong mỏi nhất lúc này là có những cây cầu an toàn, bền vững, nhất là trong mùa mưa lũ.
Bình luận (0)