Đi tìm bí mật sức mạnh hỏa khí của quân Tây Sơn

VTV.vn - Những phát hiện mới về công nghệ quân sự thời Tây Sơn đang gợi mở cách tiếp cận và hướng nghiên cứu sâu sắc hơn về Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Trong lịch sử Việt Nam, Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ được tôn vinh là người anh hùng áo vải, người đánh tan quân Thanh trong chiến dịch Ngọc Hồi – Đống Đa vang dội mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Hơn hai thế kỷ sau, dưới góc nhìn của kỹ sư Vũ Đình Thanh, chuyên gia vũ khí với nhiều năm nghiên cứu công nghệ quân sự cổ, tài năng của vị hoàng đế này còn được thể hiện ở khả năng ứng dụng khoa học vào chiến trận.

Đi tìm bí mật sức mạnh hỏa khí quân Tây Sơn - Ảnh 1.

Nghiên cứu của kỹ sư Thanh có sự đóng góp và xác nhận của những nhà khoa học giỏi nhất thế giới như Giáo sư, Tiến sĩ Khoa Học Vladimir Koroman , viện trưởng viện kỹ thuật hải quân Nam Tư, người chế tạo 15 tầu ngầm.

Đi tìm bí mật sức mạnh hỏa khí quân Tây Sơn

Ông Vũ Đình Thanh, đại diện của một tập đoàn vũ khí phòng không hàng đầu thế giới, người từng phục dựng thành công nỏ thần Cổ Loa, cho biết đã dành hơn 6 năm nghiên cứu công nghệ quân sự thời Tây Sơn. Ông đưa ra một giả thuyết đáng chú ý: vua Quang Trung có thể đã sử dụng loại vũ khí chứa phốt pho – chất gây cháy đặc biệt có khả năng tự bốc cháy tạo ra nhiệt độ rất cao.

Theo phân tích của kỹ sư Thanh, những vũ khí được sử sách ghi lại như "hỏa cầu" hay "hỏa hổ" – từng khiến quân Thanh kinh hoàng vì ngọn lửa "như rồng phun" – có thể là sản phẩm ứng dụng phốt pho nguyên chất hoặc hỗn hợp phốt pho với dầu mỏ, nhựa thông. Khi được phóng ra, chúng bốc cháy dữ dội ở nhiệt độ hơn 2.000 độ C, tạo hiệu ứng thiếu oxy khiến đối phương ngạt thở, hoảng loạn. Cách lý giải này giúp hiểu thêm vì sao quân Tây Sơn có thể "đánh tan 29 vạn quân Thanh chỉ trong năm ngày", một chiến công mà các nhà quân sự hiện đại vẫn xem là kỳ tích. Kết quả nghiên cứu của kỹ sư Vũ Đình Thanh được Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao và cho rằng đây là hướng tìm hiểu có giá trị.

Đi tìm bí mật sức mạnh hỏa khí quân Tây Sơn - Ảnh 2.

Hỏa cầu chứa phốt pho , hỏa hổ bắn hỗn hợp nhựa thông trộn dầu hỏa và phốt pho , tạo đám cháy nóng 2000 độ bỏng như thò tay vào vạc dầu và nhanh chóng triệt tiêu oxy trên diện rộng khiến quân địch bị ngạt thở hoặc tai biến .

Ở góc nhìn rộng hơn, những phát hiện này không chỉ khẳng định trí tuệ vượt thời đại của Quang Trung mà còn cho thấy nền khoa học – kỹ thuật bản địa của người Việt đã đạt tới trình độ đáng kể. Sự sáng tạo trong chế tạo hỏa khí, kết hợp giữa kinh nghiệm dân gian và kiến thức tự nhiên, là minh chứng cho tư duy tự chủ của một dân tộc luôn biết biến khó khăn thành sức mạnh trong công cuộc giữ nước.

Một phát hiện khác mà ông Thanh đưa ra là khả năng Quang Trung và nhiều tướng sĩ có thể bị ảnh hưởng sức khỏe do tiếp xúc lâu dài với phốt pho trong quá trình chế tạo và thử nghiệm vũ khí, hít phải khói phốt pho trong trận đánh.

Trí tuệ Việt và tư duy tự cường qua các thời đại

Không chỉ nghiên cứu thời Tây Sơn, kỹ sư Vũ Đình Thanh còn dành nhiều năm phục dựng nỏ thần Cổ Loa – một vũ khí biểu tượng của văn minh Âu Lạc. Qua hàng trăm lần thực nghiệm, ông đã chứng minh rằng nỏ thần ngoài khả năng bắn cùng lúc nhiều mũi tên đồng còn sát thương nhờ lực trọng trường (cùng nguyên lý với bom xuyên boongke Mỹ) nên khi bắn ở độ cao lớn có khả năng xuyên giáp giặc ở khoảng cách xa nhất trong khi cung nỏ địch càng xa càng yếu, điều lý giải vì sao trong truyền thuyết, "nỏ thần bắn vạn tên, giết vạn giặc" là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Từ đó, kỹ sư Thanh mở rộng nghiên cứu về sự phát triển của công nghệ hỏa khí tại Việt Nam. Một trong những luận điểm mới mẻ và đặc sắc là sự liên hệ tới nguồn nguyên liệu diêm tiêu – thành phần chính của thuốc súng đen (hay còn gọi là thuốc súng châu phi vì nhờ thuốc súng này mà bắt được nhiều nô lệ da đen), được chiết xuất từ phân dơi, phân chim tại các đảo và hang động. Theo các tài liệu quốc tế, trước khi thuốc nổ hiện đại ra đời (năm 1884), châu Âu thế kỷ 17 đến 19 phụ thuộc lớn vào nguồn diêm tiêu nhập từ châu Á, đặc biệt là Đông Dương, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi. 

Đi tìm bí mật sức mạnh hỏa khí quân Tây Sơn - Ảnh 6.

Pháo binh Napoleon Pháp sử dụng pháo với thuốc súng có thành phần 75% diêm tiêu từ Việt Nam

Đi tìm bí mật sức mạnh hỏa khí quân Tây Sơn - Ảnh 7.

Pháo binh Napoleon tại bảo tàng quân sự Pháp (Musée de l'Armée) đã sử dụng thuốc súng với thành phần 75% diêm tiêu từ Việt Nam .

Những phát hiện, nhận định và suy ngẫm nêu trên, dù còn cần thêm luận điểm và chứng cứ kiểm chứng, song đã mở ra hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam qua lăng kính phản chiếu cả khoa học, công nghệ và lòng yêu nước. 

Hơn hai trăm năm trôi qua, hình ảnh người anh hùng áo vải vẫn là niềm tự hào của dân tộc. Việc tiếp tục nghiên cứu, phân tích và phục dựng những giá trị khoa học – lịch sử thời Quang Trung không chỉ là sự tri ân tiền nhân, mà còn là cách khơi dậy tinh thần tự cường trong kỷ nguyên mới – nơi tri thức và sáng tạo tiếp tục là nền tảng cho độc lập và phát triển quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.