Trong số bệnh nhân ngoại trú trong tuần đầu tháng 11, có 50,7 ca nghi ngờ mắc cúm, gấp hơn 2 lần so với tuần trước. So với cùng kỳ năm 2024, số ca đã tăng hơn 12 lần, gây lo ngại về một đợt bùng phát cúm lớn vào mùa đông này.
Giới chức Hàn Quốc buộc phải nâng mức cảnh báo cúm từ "trung bình" lên "cao". Số ca bệnh cũng gia tăng ở những người trên 65 tuổi do ông bà thường là những người trông cháu ốm tại nhà, dẫn đến tình trạng lây chéo.
Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu số ca mắc cúm tiếp tục tăng, mùa đông năm nay có thể chứng kiến đợt bùng phát cúm tồi tệ nhất kể từ năm 2016. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đang kêu gọi mọi người, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, hãy tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Tại Hàn Quốc, vaccine cúm miễn phí có sẵn cho người lớn từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và trẻ em từ 6 tháng đến 13 tuổi. Người lớn tuổi cũng đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 miễn phí và có thể được tiêm cùng lúc với vaccine cúm.
Không chỉ Hàn Quốc, dịch cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, với ghi nhận các hội chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do cúm tăng cao, gia tăng đáng kể số ca nhập viện do biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong
Không chỉ trẻ em, người lớn, đặc biệt là người cao tuổi, có bệnh nền cũng chịu gánh nặng lớn từ cúm gây ra. Theo thống kê, hiện nay nhiều người cao tuổi có bệnh nền nhập viện trong tình trạng nặng vì nhầm lẫn giữa cảm lạnh và cúm, tự ý dùng kháng sinh và đi khám muộn, khiến nguy cơ biến chứng tăng cao.
Bình luận (0)