Đại diện của WHO tại CHDC Congo cho biết đợt bùng phát Ebola hiện vẫn trong giai đoạn lan rộng và chưa thể khẳng định đã được kiểm soát. Đến nay, nước này đã ghi nhận 1.561 ca mắc, trong đó có 506 trường hợp tử vong. Đây được coi là đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay do chủng Bundibugyo. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay vaccine được chứng minh hiệu quả đối với chủng virus này.
Theo WHO, các trung tâm điều trị Ebola tại một số khu vực đã gần quá tải. Bên cạnh đó, việc người dân di chuyển khỏi vùng dịch, cùng tình trạng mất an ninh và hệ thống y tế yếu kém đang làm gia tăng nguy cơ lây lan và gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế dịch bệnh.
Theo đánh giá, tỷ lệ tử vong do Ebola trong đợt dịch này tại Congo lên tới 32%. 254 người đã khỏi bệnh, trong khi 354 trường hợp nghi mắc sốt xuất huyết do virus Ebola vẫn đang được xác minh.

Nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Tin Lành ở Bunia, miền Đông CHDC Congo, ngày 3/7/2026 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, ở nước láng giềng Uganda - nơi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, 2 người đã tử vong do Ebola. Trong tổng số 20 ca mắc được xác nhận, đã có 16 bệnh nhân hồi phục.
Các cơ quan y tế quốc tế nhận định dịch Ebola hiện vẫn tập trung chủ yếu tại miền Đông CHDC Congo, đặc biệt là tỉnh Ituri. Tuy nhiên, tình trạng di chuyển qua biên giới và những khó khăn trong công tác truy vết đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan trong khu vực, khiến các nỗ lực phối hợp quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.
Các bác sĩ tại Congo lưu ý trẻ em dễ bị mắc Ebola hơn do hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện và ý thức vệ sinh còn hạn chế. Để nâng cao nhận thức, tại miền Đông CHDC Congo, các trường học đang nỗ lực giáo dục học sinh về dịch bệnh và các biện pháp y tế để giảm thiểu sự lây lan.

Bình luận (0)