Không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống. Ảnh: Dương Duy
Với sự tham gia của khoảng 2.700 diễn viên chuyên và không chuyên, nghệ nhân dân gian, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt có sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài, Carnaval đường phố đã biến các trục đường chính của phường Điện Biên Phủ thành một không gian nghệ thuật khổng lồ, rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống.

Chương trình thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Ảnh: Dương Duy
“Điện Biên sắc màu Hoa Ban”: Khởi đầu của những khát vọng
Ngay từ 19 giờ 45 phút, không khí tại Quảng trường 7/5 (phường Điện Biên Phủ) đã bùng nổ với chương trình nghệ thuật mở màn mang chủ đề “Điện Biên sắc màu hoa ban”. Màn hát múa "Bừng sáng Điện Biên" với sự góp mặt của các vũ đoàn Trung ương và nghệ sĩ địa phương đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, nơi linh hồn đất trời kết tinh trong sắc trắng hoa ban.

Trang phục truyền thống của các dân tộc hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại. Ảnh: Dương Duy
Trong 30 phút đầu tiên, khán giả đã được chiêm ngưỡng sự giao thoa độc đáo giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại. Từ tiếng khèn Mông vang vọng núi rừng trong ca khúc "Hoa của núi rừng" đến những vũ điệu Latinh sôi động..., chương trình khẳng định một tâm thế mới của Điện Biên: vừa giữ gìn giá trị cốt lõi, vừa tự tin hội nhập.
“Sắc màu hội tụ”: Cuộc diễu hành của tinh thần đoàn kết
Phần 2 của chương trình mang tên “Sắc màu hội tụ” đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thông qua màn diễn diễu nghệ thuật qua sân khấu chính. Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội hình 30 xe mô tô mạnh mẽ, biểu tượng cho khát vọng vươn xa của mảnh đất anh hùng.

Đoàn mô tô diễu hành tại Quảng trường 7/5. Ảnh: Dương Duy
Tiếp sau đó là sự xuất hiện đầy ấn tượng của: Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Với những màn cà kheo, tung hứng và nhào lộn ngoạn mục; Đoàn Nghệ thuật Thái Lan: Mang đến sắc màu văn hóa Đông Nam Á, thắt chặt tình hữu nghị quốc tế.

Nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn tại chương trình. Ảnh Dương Duy

Các nghệ sĩ nước ngoài tham gia chương trình nghệ thuật. Ảnh: Dương Duy

Các nhóm dân tộc địa phương: Hơn 1.400 nghệ nhân các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì... đã tái hiện không gian văn hóa đặc sắc thông qua nghệ thuật Xòe Thái (di sản UNESCO) và những điệu múa khèn khỏe khoắn; Sức trẻ hiện đại: Nhóm Cosplay; nhóm vũ điệu đường phố Hà Nội và câu lạc bộ Hiphop Phantoms Crew đã thổi bùng năng lượng trẻ trung, xóa tan mọi rào cản về địa lý và ngôn ngữ. Sự kết hợp giữa nhịp nhàng của các đoàn đã tạo nên một bức tranh đa diện, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.
“Điện Biên chào ngày mới”: Đêm hội của Nhân dân và Du khách
Sự khác biệt lớn nhất của Carnaval năm nay chính là tính tương tác cộng đồng trong phần 3 mang tên “Điện Biên chào ngày mới”. Đoàn diễu hành đã rời sân khấu quảng trường, tiến về phía đường Võ Nguyên Giáp, vòng xuyến Tượng đài Chiến thắng và kết thúc tại khách sạn Mường Thanh.

Hoạt động không chỉ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Ảnh: Dương Duy


Các nghệ sĩ nước ngoài tham gia Carnaval đường phố. Ảnh: Dương Duy
Trên lộ trình này, Ban Tổ chức đã bố trí 2 điểm dừng chân để các đoàn nghệ thuật hòa chung nhịp đập cùng khán giả. Tại đây, ranh giới giữa người biểu diễn và người xem hoàn toàn biến mất. Du khách được mời gọi tham gia vào những vòng xòe đoàn kết, thử sức với điệu múa khèn hay nhảy cùng các vũ công hiện đại.


Nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn tại điểm dừng chân. Ảnh Dương Duy
Đúng như mục đích đề ra, Carnaval không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn di sản của mỗi người dân Điện Biên.
Một chương trình, nhiều ý nghĩa
Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên tổ chức một sự kiện Carnaval quy mô lớn nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban 2026, tạo điểm nhấn mới, sinh động, hấp dẫn, quảng bá giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Phát huy thế mạnh của hoạt động cộng đồng trong phong trào văn hóa văn nghệ; huy động đông đảo diễn viên quần chúng là học sinh, các câu lạc bộ, đội văn nghệ tham gia, qua đó lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng.

Đồng bào dân tộc Hà Nhì tham gia Carnaval đường phố. Ảnh: Dương Duy
Mặt khác, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc tổ chức Carnaval đường phố lần đầu tiên tại tỉnh Điện Biên mang ý nghĩa mở ra hướng tiếp cận mới trong tổ chức lễ hội, từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương góp phần tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tổ chức hoạt động mang tính gắn kết cộng đồng cao, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo không gian lễ hội sôi nổi, phát huy khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.


Chương trình khép lại trong màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Điện Biên Phủ, để lại ấn tượng sâu sắc về một miền đất lịch sử đang chuyển mình mạnh mẽ, văn minh và tràn đầy năng lượng.
Chương trình Carnaval đường phố khép lại bằng màn bắn pháo hoa đặc sắc.
Carnaval đường phố Lễ hội Hoa Ban 2026 đã thực sự trở thành một "bữa tiệc" văn hóa đa sắc màu. Đây chính là lời chào nồng hậu, là minh chứng cho một Điện Biên đổi mới, sẵn sàng vươn tới tương lai.
Bình luận (0)