Điện Biên: Cấp điện trở lại cho gần 9.000 hộ dân sau cơn lũ lịch sử

VTV.vn - Sau hơn 2 ngày trèo đèo, lội suối; vượt nắng, thắng mưa, Điện lực Điện Biên đã cấp điện an toàn trở lại cho gần 9000 hộ dân sau cơn lũ lịch sử.

Khắc phục sự cố mất điện sau mưa lũ. Ảnh: Thái Thọ

Khắc phục sự cố mất điện sau mưa lũ. Ảnh: Thái Thọ

Trận mưa lũ kinh hoàng diễn ra vào rạng sáng ngày 1/8 tại tỉnh Điện Biên không chỉ gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa và tài sản của Nhân dân mà hệ thống lưới điện Quốc gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 1.

Hệ thống lưới điện Quốc gia bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Thái Thọ

Theo thống kê trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên có 01 vị trí lưới điện 110kV, 23 vị trí cột 2 lưới điện trung thế; 02 vị trạm biến áp 3; 54 vị trí cột, lưới điện hạ thế; 113 công tơ khách hàng bị sạt lở, cuốn trôi, phá hỏng. Ước giá trị khắc phục thiệt hại: 8,1 tỷ đồng.

Riêng tại các xã Na Son, Xa Dung, Phình Giàng, Tìa Dình, Mường Luân (thuộc huyện Điện Biên Đông cũ) là địa bàn trọng điểm của đợt mưa lũ có 12 vị trí cột 2, Lưới điện trung thế: 48 vị trí cột lưới điện hạ thế, 01 trạm biến áp bị cuốn trôi; 1 trạm bị sạt lở. Ước giá trị khắc phục thiệt hại: 3,8 tỷ đồng.

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên (người đứng thứ 3 từ trái sang phải) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công nhân khắc phục sự cố mất điện. Ảnh: Thái Thọ

Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết, sau khi xảy ra sự cố gần 80 cột điện trung thế, hạ thế gãy đổ, sạt lở, cuốn trôi; 97 trạm biến áp và gần 9.000 khách hàng tại các xã vùng cao của tỉnh bị mất điện do mưa lũ, Điện lực Điện Biên đã huy động toàn bộ lực lượng, thành lập các đội xung kích chuyên trách, chia thành nhiều nhóm công tác để nhanh chóng tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết và giao thông, địa hình hết sức khó khăn, thậm chí nhiều nơi bị chia cắt bởi sạt lở và nước lũ dâng cao để khắc phục sự cố mất điện.

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 3.

Sau khi lũ rút, các công nhân ngành điện khẩn trương dựng cột, kéo lại dây điện đảm bảo an toàn.Ảnh: Thái Thọ

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 4.

Sau khi lũ rút, các công nhân ngành điện khẩn trương dựng cột, kéo lại dây điện đảm bảo an toàn.Ảnh: Thái Thọ

Việc đảm bảo quá trình khắc phục an toàn cũng được Điện lực Điện Biên chỉ đạo thường xuyên đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động, "nước rút đến đâu, cấp điện đến đó", ưu tiên trước các trạm biến áp trọng điểm, trung tâm xã, các cơ sở y tế, đơn vị quân đội, điểm sơ tán dân nhằm đảm bảo an toàn và sinh hoạt thiết yếu cho người dân. Đồng thời tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng điện đúng cách trong điều kiện mưa lũ để phòng tránh tai nạn điện giật. Việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội, công an cũng được đặt lên hàng đầu nhằm hỗ trợ sơ tán người dân khi cần thiết và bảo vệ tài sản, thiết bị điện khỏi thiệt hại thêm do thiên tai. Ông Dũng nói.

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 5.

Công nhân ngành điện lắp đặt, đấu nối lại công tơ bị mưa lũ phá hỏng. Ảnh: Thái Thọ

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 6.

Công nhân ngành điện lắp đặt, đấu nối lại công tơ bị mưa lũ phá hỏng. Ảnh: Thái Thọ

Trước đó, Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện cũng yêu cầu đơn vị cần phát huy tối đa phương châm '4 tại chỗ', huy động toàn bộ lực lượng, thiết bị, vật tư để triển khai các phương án ứng phó và luôn luôn nắm bắt sát tình hình thực tế tại hiện trường, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp.

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 7.

Việc di chuyển đến các bản vùng lũ gặp muôn vàn khó khăn. Ảnh: Thái Thọ

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 8.

Công nhân ngành điện đấu nối lại công tơ bị hỏng do mưa lũ. Ảnh: Thái Thọ

Bất chấp thời tiết xấu, địa hình chia cắt và nhiều điểm sạt lở, hàng trăm cán bộ công nhân ngành điện đã túc trực xuyên đêm tại hiện trường, vận chuyển thiết bị bằng thủ công qua suối, đồi dốc, nhanh chóng dựng lại cột, kéo dây và đóng điện theo từng khu vực. Đến 21h40 ngày 3/8, Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn thành việc khôi phục cấp điện cho toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn các xã Na Son, Xa Dung, Phình Giàng, Tìa Dình, Mường Luân. 8.960/8.960 khách hàng đã có điện trở lại – đạt 100%, trong đó 97/97 trạm biến áp đã được đóng điện an toàn. Với những hộ dân bị lũ cuốn trôi chưa thể thống kê chính xác, ngành điện đã chủ động tách dây sau công tơ để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Anh Mùa Chứ Pó, người dân bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung cho biết, mấy ngày mưa lũ không có nước uống, không có điện thắp sáng, sinh hoạt của người dân khó khăn lắm. Cột điện bị đổ gãy nhiều, nhờ các công nhân điện lực đến sửa chữa kịp thời, nay đã có điện rồi, đêm tối không phải đốt đèn dầu nữa.

Điện lực Điện Biên: Vượt khó trong điều kiện thử thách lớn, cấp điện an toàn cho người dân sau mưa lũ - Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thái Thọ

Nỗ lực cấp điện trở lại nhanh chóng và an toàn của ngành Điện lực Điện Biên không chỉ giúp người dân vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống mà còn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành có mặt tại xã Tìa Dình chiều 3/8 ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Đây là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp giữa các lực lượng và sự quyết tâm vượt khó trong điều kiện thử thách lớn nhất của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.