Tỉnh Điện Biên lần đầu tiên triển khai chính sách hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Ảnh: VL
Gỡ khó cho học sinh vùng sâu trước kỳ thi quan trọng
Từ sáng sớm, những con đường dẫn tới các điểm thi ở vùng cao Điện Biên đã rộn ràng bước chân học sinh. Sau nhiều tháng miệt mài ôn luyện, hơn 8.000 thí sinh trong tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đối với nhiều học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, đây không chỉ là kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò mà còn là cơ hội để thay đổi cuộc sống, viết tiếp những ước mơ còn dang dở nên từ nhiều tháng nay, không khí ôn tập diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết..

Các thí sinh tỉnh Điện Biên bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: LP
Tuy nhiên, phía sau quyết tâm ấy là không ít khó khăn. Nhiều em sinh sống ở những bản làng cách trường học hàng chục ki-lô-mét, điều kiện kinh tế gia đình còn thiếu thốn. Mỗi mùa thi đến, nỗi lo ăn ở, đi lại và chi phí sinh hoạt luôn là gánh nặng đối với học sinh và phụ huynh.
Xuất phát từ thực tế đó, Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Điện Biên đã được triển khai từ năm học 2025-2026, kịp thời hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, học sinh bán trú và học viên bán trú năm cuối cấp THPT trong giai đoạn ôn thi và dự thi tốt nghiệp.
Năm 2026 là năm đầu tiên chính sách này được thực hiện. Toàn tỉnh có 3.983 học sinh thuộc diện thụ hưởng với tổng kinh phí gần 2,1 tỷ đồng. Trong đó, gần 1,75 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp cho học sinh và hơn 350 triệu đồng dành cho các cơ sở giáo dục phục vụ công tác tổ chức ôn thi, ăn ở và quản lý học sinh.
Theo quy định, học sinh thuộc diện bán trú được hỗ trợ tiền ăn, gạo và tiền nhà ở nếu nhà trường không bố trí được chỗ ở tập trung. Các trường học cũng được hỗ trợ kinh phí điện, nước, tổ chức nấu ăn và quản lý học sinh trong thời gian từ khi kết thúc năm học đến hết kỳ thi.
Đối với nhiều gia đình vùng cao, đây thực sự là nguồn động viên lớn, giúp giảm bớt áp lực chi tiêu trong giai đoạn quan trọng của con em mình.
Tiếp thêm niềm tin cho những ước mơ
Tại Trường THPT Mường Nhé, một trong những đơn vị có số lượng học sinh được hưởng chính sách nhiều nhất tỉnh, không khí chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra khẩn trương nhưng đầy phấn khởi.
Năm nay, trường có 290 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 237 học sinh được hỗ trợ theo Nghị quyết số 13. Ngoài ra, 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được nhận hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên.
Thầy giáo Lê Trường Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi chính sách được triển khai, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh tổ chức bếp ăn tập trung cho học sinh trong suốt thời gian ôn thi và dự thi.
“Các em được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn uống, sinh hoạt. Nhờ đó, học sinh có điều kiện tập trung ôn tập tốt hơn, không còn phải lo lắng nhiều về chi phí hay nơi ăn ở như những năm trước”, thầy Giang chia sẻ.
Đối với em Thào Thị A, học sinh lớp 12C3 của trường, chính sách hỗ trợ mang ý nghĩa đặc biệt. Nhà em ở bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm, cách trường hơn 45km. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên mỗi lần xuống trường ôn thi dài ngày đều là nỗi lo lớn của bố mẹ.
“Trước đây em rất lo vì gia đình khó khăn. Khi biết được hưởng chế độ hỗ trợ ăn ở, em thấy yên tâm hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng gia đình và thầy cô”, em xúc động nói.
Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt của nhiều học sinh tại Trường THPT Thanh Nưa.
Em Lò Văn Quân, học sinh lớp 12C3 cho biết, trong suốt thời gian ôn tập, học sinh được bố trí ăn ở tập trung như trong năm học.
“Các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nên sức khỏe và tinh thần của chúng em rất tốt. Điều đó giúp chúng em tập trung ôn tập hiệu quả hơn để chuẩn bị cho kỳ thi”, Quân chia sẻ.
Những câu chuyện nhỏ ấy cho thấy ý nghĩa thiết thực của chính sách hỗ trợ đối với học sinh vùng khó khăn.
Không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, chính sách còn tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt ổn định trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi.

Ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. Ảnh: CH
Theo ông Cù Huy Hoàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, việc triển khai Nghị quyết số 13 đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho học sinh vùng sâu, vùng xa trong giai đoạn ôn và thi tốt nghiệp THPT.
“Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với học sinh vùng khó khăn. Việc hỗ trợ ăn ở giúp các em có thêm thời gian học tập, giảm áp lực cho gia đình và yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng”, ông Hoàn nhấn mạnh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với mỗi học sinh mà còn là cánh cửa mở ra những cơ hội mới trong tương lai. Với gần 4.000 học sinh được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lần đầu tiên, Điện Biên đang tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình chinh phục tri thức.
Những suất ăn, những ký gạo hay khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với thế hệ trẻ. Đó cũng là sự đầu tư cho tương lai, góp phần tạo điều kiện để học sinh vùng cao tự tin viết tiếp những ước mơ, từ đó đóng góp cho sự phát triển của quê hương trong những năm tới.
Bình luận (0)