Diễn biến dịch Ebola: Kenya ghi nhận ca tử vong đầu tiên

VTV.vn - Kenya mới xác nhận trường hợp mắc Ebola đầu tiên tử vong tại thủ đô Nairobi, sau khi người này trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo).

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Ngày 6/10, Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale xác nhận bệnh nhân là một công dân Kenya từng sinh sống tại CHDC Congo trong khoảng 7 năm. Ông Duale cho biết người này đã bị ốm khoảng một tháng trước khi rời CHDC Congo bằng đường bộ tới thủ đô Kampala của Uganda. Sau đó, bệnh nhân đáp chuyến bay từ Uganda tới Nairobi ngày 3/10 và sau đó tử vong tại đây. Việc xác nhận ca bệnh khiến Kenya trở thành quốc gia thứ tư ghi nhận trường hợp có liên quan đến đợt dịch Ebola đang diễn ra tại miền Đông CHDC Congo.

Trước nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng, Tổng thống Kenya William Ruto đã yêu cầu tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm kiểm soát dịch bệnh. Theo ông Ruto, ít nhất 8 thành viên gia đình của bệnh nhân và 21 nhân viên y tế đã được cách ly.

Trước đó, Bộ trưởng Duale cho biết cơ quan chức năng đã xác định 28 người tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm các thành viên gia đình và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người này. Ngoài ra, Kenya đang truy vết 23 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay mà bệnh nhân tử vong sử dụng để di chuyển từ Uganda tới Nairobi.

Tổng Giám đốc Bộ Y tế Kenya Patrick Amoth cho biết những người tiếp xúc sẽ được cách ly trong 21 ngày. Họ sẽ được kết thúc cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola.

Ca bệnh tại Kenya xuất hiện trong bối cảnh khu vực đang phải đối phó với nguy cơ dịch bệnh lan qua biên giới. Uganda từng ghi nhận 20 ca mắc và 2 trường hợp tử vong do Ebola vào đầu năm nay, trước khi được tuyên bố hết dịch vào tháng 8. Tâm điểm đáng lo ngại hiện nay vẫn là CHDC Congo, nơi đợt dịch Ebola lần thứ 17 của nước này đã lây lan nhanh chóng kể từ khi chính thức được công bố ngày 15/5/2026.

Theo số liệu do Chính phủ CHDC Congo công bố ngày 2/10, dịch bệnh đã khiến hơn 4.000 người tử vong. Số ca mắc được xác nhận đã vượt 8.300 tại 7 tỉnh, khiến đây trở thành đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cảnh báo cuộc chiến chống Ebola tại CHDC Congo "còn lâu mới kết thúc". Quy mô của đợt dịch hiện nay cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tiếp tục lan rộng nếu các biện pháp kiểm soát không đạt hiệu quả.

Đợt bùng phát tại CHDC Congo hiện được xem là dịch Ebola lớn thứ hai từng được ghi nhận. Đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất cho đến nay xảy ra tại Tây Phi trong giai đoạn 2014-2016, khiến hơn 11.000 người tử vong, chủ yếu tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. WHO cảnh báo dịch bệnh hiện nay tại CHDC Congo có nguy cơ vượt qua quy mô của đợt dịch Tây Phi 2014-2016. Tuy nhiên, trước trường hợp tử vong liên quan đến Ebola được xác nhận tại Kenya, tổ chức này vẫn khuyến cáo không áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại và thương mại đối với Kenya, CHDC Congo và Uganda.

Kenya hiện tập trung vào việc nhanh chóng xác định những người có khả năng đã tiếp xúc với bệnh nhân trong quá trình di chuyển và điều trị. Việc truy vết không chỉ giới hạn ở người thân và nhân viên y tế mà còn được mở rộng tới những người có mặt trên chuyến bay từ Uganda. Theo các thông tin được công bố, việc cách ly trong 21 ngày đối với những trường hợp tiếp xúc là một trong những biện pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn khả năng hình thành chuỗi lây nhiễm tại Kenya.

Trong khi đó, diễn biến dịch tại CHDC Congo tiếp tục là thách thức lớn đối với công tác kiểm soát Ebola trong khu vực. Với hơn 8.300 ca mắc được xác nhận và hơn 4.000 người tử vong tại 7 tỉnh, đợt dịch đã vượt xa những đợt bùng phát Ebola trước đây tại quốc gia Trung Phi này.

Việc một bệnh nhân có lịch sử sinh sống tại CHDC Congo di chuyển qua Uganda trước khi tới Kenya cũng cho thấy yêu cầu phối hợp truy vết và giám sát dịch bệnh giữa các quốc gia liên quan. Trong bối cảnh dịch Ebola tại CHDC Congo vẫn chưa được kiểm soát triệt để, WHO tiếp tục theo dõi tình hình nhưng chưa khuyến nghị áp dụng các hạn chế đi lại và thương mại đối với các nước liên quan.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.