Trên những triền núi trùng điệp của vùng Tây Bắc, nơi từng là chiến trường ác liệt năm xưa, Điện Biên hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Sự đổi thay ấy không chỉ đến từ những con đường mới mở, những bản làng sáng đèn điện lưới quốc gia hay những cánh đồng lúa xanh mướt, mà bắt nguồn sâu xa từ việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách linh hoạt, sát thực tiễn.
Nghị quyết đến với người dân từ những việc cụ thể
Những ngày cuối năm 2025, tại xã Thanh Nưa rộn ràng không khí thi đua lao động sản xuất, gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông. Ít ai ngờ rằng, cách đây vài năm, nơi đây vẫn là vùng đất manh mún, canh tác lạc hậu, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Sự thay đổi bắt đầu từ khi Nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng đến cơ sở.

Người dân vùng lòng chảo Mường Thanh trồng rau màu vụ đông.
Ông Lò Văn Tuân, người dân xã Thanh Nưa chia sẻ: “Trước đây bà con làm ruộng theo thói quen cũ, năng suất thấp. Được cán bộ xã, cán bộ khuyến nông về tuyên truyền nghị quyết, hướng dẫn cách làm mới, chúng tôi mạnh dạn chuyển đổi giống lúa, áp dụng kỹ thuật. Giờ lúa tốt hơn, đời sống cũng khá hơn.
Không chỉ dừng ở tuyên truyền, các cấp ủy Đảng ở Điện Biên xác định rõ: đưa nghị quyết vào cuộc sống phải bắt đầu từ lợi ích thiết thực của người dân. Vì vậy, nhiều chủ trương lớn đã được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án sát với điều kiện từng vùng, từng dân tộc. Từ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, đến đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục – tất cả đều được triển khai đồng bộ, có lộ trình rõ ràng.
Đổi mới cách làm để nghị quyết “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”
Một trong những điểm nhấn của Điện Biên trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống là đổi mới phương thức quán triệt, học tập nghị quyết. Thay vì chỉ tổ chức các hội nghị truyền thống, nhiều địa phương đã sáng tạo bằng cách lồng ghép nội dung nghị quyết vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản, thậm chí thông qua các hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động bằng tiếng dân tộc.

Lồng ghép nội dung nghị quyết vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản.
Ông Tô Trọng Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Mường Ảng, cho biết: “Nếu nghị quyết chỉ đọc trên giấy thì bà con rất khó hiểu. Chúng tôi phân công cán bộ xuống từng bản, nói bằng ngôn ngữ giản dị, gắn nghị quyết với những việc cụ thể như làm đường, trồng cây gì, nuôi con gì. Khi người dân hiểu và thấy lợi ích, họ sẽ tự giác làm theo.”
Cách làm này đã giúp các chủ trương của Đảng thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nhân rộng, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế – xã hội ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội
Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, Điện Biên đã tập trung vào ba khâu đột phá: phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Những tuyến đường liên xã, liên bản được bê tông hóa đã rút ngắn khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi. Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Trong lĩnh vực kinh tế, việc triển khai Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều mô hình sản xuất mới như trồng mắc ca, cà phê, cây dược liệu; chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung; du lịch cộng đồng tại các bản văn hóa… đang mở ra hướng đi bền vững cho người dân.

Phát triển du lịch cộng đồng ở bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ.
Ông Lường Văn Muôn, Trưởng bản Phiêng Lơi phường Điện Biên Phủ, chia sẻ: Người dân chúng tôi rất kỳ vọng vào mô hình du lịch cộng đồng. Vì vậy, khi có chủ trương và sự hỗ trợ của tỉnh, phường, bà con chủ động tham gia, từ chỉnh trang nhà cửa, gìn giữ cảnh quan môi trường, khôi phục nghề dệt hay luyện tập văn nghệ... Mỗi hộ dân trong bản đều mong muốn được đóng góp vào chuỗi dịch vụ chung để có thêm thu nhập cho gia đình và hướng đi mới khai thác giá trị văn hóa làm du lịch cộng đồng.
Theo ông Lường Văn Muôn, dù mới đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại những tín hiệu tích cực. Du khách đến bản tăng dần, nhiều đoàn lựa chọn trải nghiệm các hoạt động văn hóa, tham quan đời sống thường nhật của người Thái, thưởng thức ẩm thực bản địa hoặc nghỉ đêm tại homestay. Điều quan trọng hơn, người dân ngày càng nhận thấy rõ giá trị khi làm du lịch cộng đồng.

Bản Nà Sự, xã Mường Chà chú trọng phát triển du lịch cộng đồng.
Ở bản Nà Sự, xã Mường Chà, hướng phát triển du lịch cộng đồng đã được khẳng định và đang phát huy giá trị. Ông Khoàng Văn Van, Phó Bí thư Thường trực xã Mường Chà cho biết: Ban đầu, người dân còn nhiều bỡ ngỡ, thậm chí có lúc chưa thật sự thống nhất cách làm. Thế nhưng khi mô hình vận hành ổn định, lợi ích mang lại ngày càng rõ, bà con dần chủ động hơn trong mọi khâu chuẩn bị.
Chị Lèng Thị Chiên, bản Nà Sự phấn khởi chia sẻ: Chúng tôi vui vì được làm những việc quen thuộc mà vẫn có thêm thu nhập. Du khách ưa các món chúng tôi nấu, mua củ quả người dân trồng, điều này giúp cộng đồng bản có động lực giữ gìn nếp sống và bản sắc của dân tộc mình.
Theo chị Chiên, làm du lịch cộng đồng vừa tạo nguồn sinh kế mới vừa giúp người dân bản Nà Sự đoàn kết hơn. Mỗi hộ đều có phần việc riêng, ai cũng có trách nhiệm giữ cảnh quan sạch đẹp, giữ thái độ niềm nở khi đón tiếp khách. Nếp nhà sàn, bãi đất sinh hoạt chung, con đường dẫn vào bản… được chăm chút thường xuyên. Người lớn hướng dẫn trẻ nhỏ cách ứng xử với du khách, cách kể chuyện về bản mình...
Nhờ có những chủ trương sát thực tế, kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo Điện Biên khởi sắc từng ngày. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá so với bình quân khu vực; tăng trưởng bình quân 8,76%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năm 2025 tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 17.235 tỷ đồng (theo giá so sánh); GRDP bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng (tăng 62,79% so với năm 2020); thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
Song song với phát triển kinh tế – xã hội, Điện Biên đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; có nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp 11.425 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2.500 đảng viên, đạt trên 5% tổng số đảng viên toàn tỉnh (vượt so với mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW), nâng tổng số đảng viên hiện nay là 49.870 đảng viên. Đến hết năm 2024 đã xóa thành công 100% bản “trắng” chi bộ.
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Nhiều cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí về cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở địa phương.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, khẳng định: Đưa nghị quyết vào cuộc sống là thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tỉnh xác định phải lấy hiệu quả thực tế, sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Điện Biên vừa xác định mục tiêu đến năm 2030 "Đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực". "Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng phải chú trọng công tác tổ chức, quán triệt, triển khai Nghị quyết một cách bài bản, khoa học, gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, từng cán bộ. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ; cụ thể hóa các khâu đột phá thành chương trình, đề án sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của nhân dân, khơi dậy tinh thần Điện Biên Phủ thời đại mới, biến ý chí khát vọng thành hành động cụ thể của từng cá nhân, tổ chức, cộng đồng xã hội", ông Đô nói.
Niềm tin và động lực cho chặng đường phía trước
Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, khi nghị quyết của Đảng được triển khai đúng hướng, phù hợp với thực tiễn, sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Từ những bản làng xa xôi nơi biên giới đến trung tâm Điện Biên Phủ, tinh thần nghị quyết đã và đang hiện diện trong từng công trình, từng mô hình kinh tế, từng đổi thay trong đời sống người dân.

Bản Huổi Min, phường Mường Lay xác định phát triển du lịch cộng đồng để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.
Trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, Điện Biên đang vững bước trên con đường phát triển. Những nghị quyết của Đảng không còn là những dòng chữ khô khan, mà đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống lịch sử anh hùng của mảnh đất Điện Biên Phủ năm xưa.
Bình luận (0)